1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo giới quốc tế ca ngợi Djokovic sau chiến thắng ấn tượng trước Nadal

Thùy Anh

(Dân trí) - Djokovic đã có chiến thắng ấn tượng 3-6, 6-3, 7-6, 6-2 trước Nadal để tiến vào chung kết Roland Garros 2021. Sau trận đấu, báo giới quốc tế hết lời ca ngợi tay vợt người Serbia.

Sau hơn 4 tiếng đồng hồ, Novak Djokovic đã đánh bại Rafael Nadal để tiến vào chung kết Roland Garros 2021. Đối thủ của tay vợt người Serbia trong trận chung kết năm nay là Stefanos Tsitsipas.

Djokovic đang đứng trước cơ hội giành Grand Slam thứ 19 trong sự nghiệp của mình nếu vô địch Roland Garros 2021. Kỷ lục này đang do cả Rafael Nadal lẫn Roger Federer nắm giữ (cùng 20 lần giành Grand Slam).

Báo giới quốc tế ca ngợi Djokovic sau chiến thắng ấn tượng trước Nadal - 1

Báo giới quốc tế đánh giá cao màn trình diễn của Djokovic trước Nadal.

Trang chủ của hiệp hội quần vợt thế giới (ATP) ca ngợi Djokovic khi giật title: "Djokovic chinh phục đỉnh Everest khi biến Nadal thành cựu vương Roland Garros" và phân tích sâu: "Djokovic đã vượt qua được thử thách khó khăn nhất trong thế giới quần vợt và có thể là trong tất cả các môn thể thao, khi đánh bại được Nadal ở Roland Garros.

Anh cũng đã chấm dứt mạch 35 trận thắng liên tiếp của kình địch người Tây Ban Nha tại Paris. Djokovic cũng vừa trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử hai lần thắng Nadal tại Roland Garros (lần trước là tứ kết 2015) và khiến Rafa nhận thất bại thứ 3 sau 108 trận thi đấu tại đây, đồng thời khiến tay vợt Tây Ban Nha tan mộng giành 14 Roland Garros cũng như lần thứ 21 giành Grand Slam".

Tờ Metro dẫn lại phát biểu của Djokovic sau khi đánh bại Nadal và chuẩn bị cho trận chung kết với Tsitsipas: "Đây không phải là lần đầu tiên tôi chơi một trận bán kết khó khăn ở một giải Grand Slam và tôi phải trở lại thi đấu sau chưa đầy hai ngày để thi đấu trận chung kết.

Báo giới quốc tế ca ngợi Djokovic sau chiến thắng ấn tượng trước Nadal - 2

Tờ Marca (Tây Ban Nha) tiếc nuối cho thất bại của Nadal.

Tôi phải nói rằng khả năng hồi phục thể lực của bản thân khá tốt trong suốt sự nghiệp của mình. Tôi biết mình cần phải làm gì. Tsitsipas vừa có lần đầu tiên lọt vào chung kết Grand Slam. Đối với cậu ấy, đó là một thành tích tuyệt vời, nhưng tôi chắc chắn rằng cậu ấy không muốn dừng lại ở đó".

Nhật báo thể thao số 1 của Tây Ban Nha, Marca tiếc nuối cho thất bại của tay vợt con cưng Nadal: "Tay vợt người Serbia đã khiến "Vua đất nện" nhận thất bại ở Roland Garros sau 6 năm kể từ chính màn so tài giữa họ tại tứ kết giải đấu này năm 2015.

Djokovic xứng đáng với chiến thắng này và có sự tiếc nuối dành cho Nadal. Rafael đã dừng lại ở con số 13 lần vô địch Roland Garros và chưa thể vượt qua kỷ lục 20 lần giành Grand Slam của Roger Federer".

Tờ báo thể thao khác của Tây Ban Nha là AS thì giật tít: "Djokovic đã làm nên lịch sử khi đánh bại Nadal ở Paris". Cây bút Nacho Albarran phân tích: "Nadal tưởng như đã có thể chiến thắng khi dẫn ở set đầu tiên, nhưng Djokovic đã xuất sắc và ngược dòng thắng lại 3-1.

Đây là chiến công đáng ghi nhận của Djokovic, dù anh không được đánh giá cao hơn Nadal ở sân đất nện. Rafael có lý do để tiếc nuối khi dừng bước trước ngưỡng cửa chung kết, nhất là khi Grand Slam thứ 21 đang ở rất gần".

Báo giới quốc tế ca ngợi Djokovic sau chiến thắng ấn tượng trước Nadal - 3

Tờ AS (Tây Ban Nha) khẳng định Djokovic đã có chiến thắng lịch sử.

Trang chủ của ATP Tour phân tích về trận bán kết đỉnh cao: "Djokovic phế ngôi Nadal ở Roland Garros. Rafael Nadal đã theo đuổi giấc mơ giành Grand Slam thứ 21 trong sự nghiệp để vượt qua Roger Federer và độc chiếm kỷ lục này trong lịch sử.

Nhưng chiến thắng vừa qua của Djokovic đã giúp tay vợt người Serbia sáng cửa lần thứ hai vô địch Roland Garros và chinh phục Grand Slam thứ 19 để tiếp tục bám sát Federer và Nadal".