Báo Đông Nam Á: "U23 Việt Nam vất vả vượt qua Myanmar"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Truyền thông Đông Nam Á đánh giá U23 Việt Nam sau trận thắng Myanmar vẫn có nguy cơ bị loại, khi đội bóng của HLV Park tham gia cuộc đua tay ba với Indonesia và Myanmar.

Hùng Dũng ghi bàn, U23 Việt Nam vất vả đánh bại U23 Myanmar

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) viết: "Cuộc đua tại bảng A nội dung bóng đá nam SEA Games đã phát triển thành cuộc chiến tay ba, với rất ít sự khác biệt về điểm số giữa các đội".

"Indonesia vừa đè bẹp Philippines 4-0, trong khi U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Myanmar. Đội chủ nhà phải rất vất vả mới vượt qua Myanmar bằng bàn thắng duy nhất của Đỗ Hùng Dũng ở phút 76" - website của AFF viết thêm.

Báo Đông Nam Á: U23 Việt Nam vất vả vượt qua Myanmar - 1

U23 Việt Nam vất vả vượt qua Myanmar (Ảnh: Hải Long).

Theo trang chủ của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, U23 Việt Nam nắm đôi chút lợi thế trước loạt trận cuối cùng sau đây ít ngày, với chiến thắng vừa có được tối 13/5. 

Website của AFF phân tích: "Kết thúc ngày thi đấu 13/5, U23 Việt Nam dẫn đầu bảng A với 7 điểm sau 3 trận, trong khi Indonesia và Myanmar lần lượt đứng thứ hai và thứ ba trong bảng với mỗi đội 6 điểm".

"Philippines, đội từng dẫn đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên, có thêm một trận thua nữa trước Indonesia. Kết quả này chính thức loại Philippines khỏi giải. Ngược lại, Indonesia có được chiến thắng thứ hai sau ba trận đã đấu, có được vị trí thứ nhì tại bảng A" - vẫn là những dòng được viết trên website của AFF.

Trong khi đó, tờ Bola của Indonesia, đối thủ của U23 Việt Nam trong việc giành vé vào bán kết, bình luận: "Đánh bại Myanmar, U23 Việt Nam đẩy Indonesia ra khỏi vị trí đầu bảng A. Đây là vị trí mà đội bóng xứ vạn đảo chỉ giữ được vài giờ".

Báo Đông Nam Á: U23 Việt Nam vất vả vượt qua Myanmar - 2

Hùng Dũng ghi bàn thắng quan trọng, đưa U23 Việt Nam lên ngôi đầu bảng A (Ảnh: Hoàng Việt).

"Thực tế là Myanmar đã chống trả rất quyết liệt trước U23 Việt Nam. Sức chống trả đó khiến cho hiệp một kết thúc không có bàn thắng" - tờ Bola viết thêm.

Tuy nhiên, theo trang báo của xứ sở vạn đảo, U23 Việt Nam vẫn là đội tỏ ra bền bỉ hơn, trước khi giành chiến thắng chung cuộc, đồng thời chiếm lợi thế trong cuộc đua đến vé vào bán kết.

Tờ Bola cho biết: "Sang hiệp hai, đội U23 Việt Nam khai thông thế bế tắc, sau khi Đỗ Hùng Dũng kết thúc chính xác ở phút 76. Lợi thế một bàn cách biệt được đội chủ nhà giữ cho đến hết trận".

"Với 3 điểm giành được trước Myanmar, U23 Việt Nam hiện có 7 điểm, đứng đầu bảng A nội dung bóng đá nam SEA Games 31, hơn một điểm so với hai đội xếp sau Indonesia và Myanmar" - tờ báo của Indonesia thông tin thêm.

Ở lượt đấu cuối, U23 Việt Nam chỉ phải gặp đội yếu nhất bảng Timor Leste (vào ngày 15/5), nên khả năng chiến thắng gần như nằm trong tầm tay đội bóng của HLV Park Hang Seo.

Báo Đông Nam Á: U23 Việt Nam vất vả vượt qua Myanmar - 3
Theo www.bola.com