1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tuyên bố đã giành lại từ Nga hơn 1.000 khu định cư

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng của nước này đã giành lại tổng cộng từ Nga hơn 1.000 khu định cư kể từ khi chiến dịch quân sự của Moscow bắt đầu hơn 2 tháng trước.

Ukraine tuyên bố đã giành lại từ Nga hơn 1.000 khu định cư - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Trong bài phát biểu vào tối muộn ngày 13/5, Tổng thống Zelensky thông báo rằng Ukraine đã giành lại được quyền kiểm soát thêm 6 khu định cư trong ngày, nâng tổng số khu vực mà họ lấy lại được từ tay Nga kể từ khi xung đột giữa 2 nước nổ ra lên 1.015.

Hiện chưa rõ chính xác, những khu định cư mà ông Zelensky đề cập tới tương đương với bao nhiêu phần trăm lãnh thổ Ukraine. Ông cũng không đề cập tới những diễn biến khác liên quan tới chiến sự với Nga.

"Chúng tôi đã cấp lại điện, nguồn nước, mạng lưới thông tin liên lạc, giao thông, dịch vụ xã hội ở đó (các khu vực Kiev giành lại quyền kiểm soát)", ông Zelensky nói, nhấn mạnh việc Ukraine đang "dần dần giành lại Kharkov" chứng minh nước này "không bỏ lại bất cứ ai phía sau".

Mặt khác, nghị sĩ Ukraine Oleksandra Ustinova vào cùng ngày kêu gọi Mỹ cấp thêm các lá chắn phòng không và tiêm kích cho Ukraine, nhấn mạnh rằng tình hình trên chiến trường hiện giờ "tồi tệ hơn rất nhiều" so với thời điểm ban đầu cuộc chiến diễn ra.

Bà Ustinova thừa nhận rằng, nước này đang chịu thiệt hại về quân nhân nhiều hơn so với giai đoạn đầu chiến dịch quân sự.

Trong khi đó, Daria Kaleniuk, một nhà hoạt động xã hội Ukraine, cho rằng Kiev không thể thắng Nga với vũ khí Liên Xô, vì Moscow có nhiều khí tài loại này hơn Kiev và Ukraine không có đủ đạn dược để vận hành các hệ thống từ thời Liên Xô, cũng như Nga có nguồn lực về binh sĩ, thiết bị quân sự vượt trội hơn Ukraine.

Nghị sĩ Ustinova nói rằng, Ukraine không còn tìm kiếm các máy bay MiG từ thời Liên Xô vì "cuộc chiến đã thay đổi". Giờ đây, họ cần rocket phóng loạt, pháo tự hành và tiêm kích như F-16 để có thể đối phó Nga. Bà kêu gọi Mỹ bắt đầu huấn luyện quân nhân Ukraine sử dụng loại tiêm kích này.

Theo Tổng hợp
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine