1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ukraine tiết lộ nỗ lực giải vây Azovstal và lệnh đầu hàng phút chót

Minh Phương

(Dân trí) - Mặc dù nói rằng giải vây "thành trì" Azovstal ở thành phố Mariupol bằng sức mạnh quân sự là bất khả thi, nhưng Ukraine vẫn âm thầm đề nghị phương Tây cấp vũ khí để thực hiện kế hoạch đó.

Ukraine tiết lộ nỗ lực giải vây Azovstal và lệnh đầu hàng phút chót - 1

Khu vực nhà máy Azovstal liên tục bị tấn công (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn hãng tin Ukraine 24 ngày 21/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiết lộ những thông tin hậu kỳ liên quan đến việc lực lượng phòng thủ của Ukraine ở nhà máy Azovstal, thành phố Mariupol nhận được lệnh ngừng chiến đấu.
"Các binh sĩ đã nhận được tín hiệu từ quân đội rằng họ có quyền rời khỏi nhà máy để đảm bảo tính mạng", Tổng thống Zelensky nói.

Nhà máy Azovstal vốn được xem là thành trì cuối cùng của lực lượng phòng thủ Ukraine ở thành phố cảng chiến lược Mariupol. Hàng nghìn binh sĩ và dân thường Ukraine đã trú ẩn ở nhà máy trong lúc khu vực này bị Nga và phe ly khai Ukraine bao vây, tấn công liên tiếp nhiều tuần qua.

Sau khi dân thường đã được sơ tán hết, trong tình cảnh cạn kiệt lương thực, vũ khí, đạn dược, nhiều binh sĩ bị thương không được hỗ trợ y tế, các binh sĩ ở đây đã nhận được mệnh lệnh "ngừng chiến đấu" từ quân đội. Bộ Tổng tham mưu Ukraine gọi họ là những người hùng đã "hoàn thành sứ mệnh ở Mariupol".

Mệnh lệnh được đưa ra sau khi Ukraine và Nga đạt được thỏa thuận sơ tán toàn bộ quân nhân của Ukraine khỏi Azovstal. Trong khi Kiev gọi đây là chiến dịch "sơ tán", thì Moscow coi đó là "đầu hàng" vô điều kiện. Bộ Quốc phòng Nga hôm qua cho biết, toàn bộ hơn 2.400 quân nhân Ukraine, trong đó có chỉ huy tiểu đoàn Azov, đã ra đầu hàng. Những người bị thương được điều trị tại bệnh viện, trong khi số còn lại bị đưa vào nhà tù ở Donetsk.

Hiện chưa rõ số phận của những quân nhân này mặc dù phía Kiev cho biết đang nỗ lực đàm phán trao đổi tù binh với Moscow. Tổng thống Zelensky cho hay, các cơ quan tình báo của nước này đã theo dõi sát sao quá trình lực lượng phòng thủ của Ukraine rút khỏi Azovstal cũng như quá trình chuẩn bị cho các cuộc đàm phán. "Chúng tôi sẽ đưa họ trở về nhà", ông Zelensky nói, song cũng nhấn mạnh điều này phụ thuộc rất nhiều vào Liên Hợp Quốc, Hội chữ Thập đỏ và việc Nga tuân thủ các cam kết.

Ông Zelensky tiết lộ thêm, mặc dù chính quyền Kiev trước đó nói rằng việc giải vây cho Azovstal bằng biện pháp quân sự là bất khả thi, nhưng thực tế, ông vẫn nỗ lực kêu gọi các đối tác nước ngoài cung cấp vũ khí có thể giúp quân đội Ukraine tiếp cận khu vực nhà máy.

Theo lời ông Zelensky, quân đội nước này đã thực hiện một chiến dịch mạo hiểm trong nhiều tuần liền nhằm tiếp viện cho "pháo đài" Azovstal.

"Rất nhiều người, nhiều phi công của chúng ta đã hy sinh. Những người hùng của chúng ta đều biết rằng sứ mệnh đó vô cùng khó khăn và gần như không thể. Bay đến Azovstal, đem thuốc men, lương thực, nước uống, sơ tán những người bị thương. Chúng ta đã làm tất cả những điều này. Họ đã bay đến đó, tiếp tế lương thực, nước uống, vũ khí và làm nhiệm vụ sơ tán. Họ thực sự là những anh hùng", ông Zelensky nói.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine