1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tăng phí trung chuyển dầu thô từ Nga sang châu Âu

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine thông báo kế hoạch tăng phí trung chuyển dầu thô Nga sang châu Âu qua đường ống Druzhba, viện dẫn các cuộc tấn công của Moscow vào cơ sở hạ tầng năng lượng khiến Kiev phải tăng chi phí.

Ukraine tăng phí trung chuyển dầu thô từ Nga sang châu Âu - 1

Các đường ống tại một trạm bơm dầu của đường ống Druzhba (Ảnh: Reuters).

Bloomberg đưa tin, Ukrtransnafta, nhà điều hành mạng lưới đường ống dẫn dầu của Ukraine, đã gửi thư tới các đối tác thông báo về kế hoạch dự kiến sẽ tăng phí trung chuyển dầu thô từ Nga tới các nước châu Âu qua đường ống Druzhba thêm 2,1 euro/tấn, lên mức 13,6 euro, bắt đầu từ ngày 1/1/2023.

Hãng năng lượng Nga Transneft, đối tác của Ukrtransnafta, xác nhận đã nhận được thư từ phía Ukraine và đang xem xét.

Người phát ngôn của Transneft Igor Demin cho biết: "Chúng tôi đang nghiên cứu những đề xuất này, chuẩn bị các báo cáo liên quan cho Cơ quan Chống độc quyền Liên bang và Bộ Năng lượng".

Phía Ukraine giải thích, họ phải tăng phí trung chuyển vì Nga liên tục phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine dẫn đến "tình trạng thiếu điện nghiêm trọng, chi phí vận hành tăng trong khi thiếu nhiên liệu và phụ tùng thay thế".

Từ tháng trước, Nga đã phóng hàng loạt tên lửa, máy bay không người lái (UAV) tự sát vào cơ sở quân sự, năng lượng, thông tin liên lạc của Ukraine. Tính tới nay, Ukraine cho hay, 50% cơ sở năng lượng của nước này đã bị phá hủy. Giới quan sát nhận định, Nga muốn gia tăng áp lực lên Ukraine trong bối cảnh mùa đông đang tới gần.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko thừa nhận, nước này có thể sẽ cần phải nhập khẩu điện để có thể duy trì cuộc sống qua mùa đông năm nay. Trong khi đó, Thị trưởng thành phố Kiev Vitaly Klitschko cảnh báo nguy cơ nhiều người dân Ukraine có thể bị chết rét trong vài tháng tới. Yuri Vitrenko, người đứng đầu tập đoàn năng lượng nhà nước Ukraine Naftogaz, đã cảnh báo rằng người dân nước này đang phải đối mặt với mùa đông khắc nghiệt nhất từ trước đến nay.

Đường ống Druzhba bắt nguồn từ Nga và qua Belarus vào Ukraine, để cung cấp dầu cho một số quốc gia ở Đông và Trung Âu. Đường ống này có 2 nhánh chính, nhánh phía bắc chảy từ Belarus vào Ba Lan và Đức, trong khi nhánh phía nam chảy qua Ukraine vào Séc, Slovakia và Hungary. Đây là một trong những đường ống dẫn dầu lớn nhất thế giới, với chiều dài 4.000km.

Hồi giữa tháng, Ukraine đã tạm ngừng hoạt động đường ống Druzhba chạy qua nước này. Kiev nói với phía Hungary rằng, một tên lửa của Nga dường như đã bắn vào một trạm điện của Kiev ở gần biên giới Belarus. Cơ sở này cung cấp điện cho một trạm bơm dầu của đường ống, dẫn tới việc Druzhba bị ngừng hoạt động. Đường ống Druzhba sau đó đã vận hành trở lại khi sự cố được khắc phục.

Theo RT, Bloomberg