1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ukraine dự đoán chiến thuật của Nga khi chuyển "Rồng lửa" S-400 tới Belarus

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine nói rằng Nga dường như đã chuyển lá chắn phòng không S-400 và tên lửa Iskander tới Belarus, để đưa các tổ hợp S-300 từ Belarus tới Donbass nhằm tăng cường hỏa lực cho chiến trường miền Đông.

Ukraine dự đoán chiến thuật của Nga khi chuyển Rồng lửa S-400 tới Belarus - 1

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 (Ảnh: RT).

Ukrinform ngày 21/11 đưa tin, Yurii Ihnat, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine, cho hay Nga được cho là đã triển khai tên lửa Iskander và hệ thống phòng không S-400 tới quốc gia đồng minh thân cận Belarus.

"Họ triển khai tên lửa Iskander và S-400 tới lãnh thổ Belarus, dường như để bảo vệ không phận Belarus", ông cho hay.

Quan chức Ukraine nói rằng, Nga hiện không cần tới S-300 để bảo vệ không phận Belarus nên họ quyết định chuyển các tổ hợp này sang Donbass ở miền Đông.

"Họ sử dụng tên lửa phòng không của S-300 như là tên lửa đạn đạo. Chúng có thể bay theo quỹ đạo với khoảng cách tới 150km. Nga là nhà sản xuất những tên lửa này nên họ có rất nhiều. Vì họ có nhiều hệ thống phòng không tầm xa nên họ không thực sự cần tới S-300. Họ chuyển những tên lửa này tới Donbass để tấn công không chỉ cơ sở hạ tầng của các thành phố tiền tuyến mà còn cả các vị trí của quân đội của Ukraine. Chúng tôi sẽ không ngồi nhìn. Lực lượng vũ trang Ukraine đang làm mọi thứ để phá hủy các tên lửa trên hiệu quả nhất có thể", ông Ihnat nhận định.

"Rồng lửa" S-400 được coi là một trong những hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất thế giới. Nó có thể tiêu diệt tất cả các vật thể xuất hiện trên không trung trong phạm vi trên 400km, bao gồm các loại máy bay, tên lửa hành trình, phương tiện bay không người lái hay tên lửa đạn đạo, ở độ cao 50 km và tốc độ tối đa của mục tiêu là 4,8km/s.

Ngoài S-400, Nga hiện đã phát triển biên chế hệ thống S-500 hiện đại vượt trội, đảm bảo duy trì khả năng bảo vệ không phận của họ.

Hồi tháng 6, Nga đã tuyên bố sẽ chuyển cho Belarus các hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M.

Iskander-M có thể bay trên độ cao 50km, tầm bắn từ 50-480km. Do Iskander sử dụng động cơ đẩy rocket nhiên liệu rắn, quỹ đạo bay thay đổi linh hoạt nên rất khó phán đoán. Nó có thể mang đầu đạn nhiệt áp, đầu đạn phân mảnh, đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn xuyên đất.

Trước đó, Ukraine và phương Tây nhiều lần phỏng đoán Nga có thể đã dần cạn kho tên lửa khi tác chiến ở Ukraine với dấu hiệu là Moscow phải dùng tới tên lửa phòng không S-300 để tấn công mục tiêu mặt đất.

Ian Williams, một chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Washington (Mỹ) cho rằng, việc Nga sử dụng tên lửa S-300 để tấn công có thể có cách giải thích khác. Nga sở hữu một kho dồi dào tên lửa phòng không loại cũ và họ đang sở hữu nhiều tên lửa đánh chặn tiên tiến hơn. Vì vậy, việc sử dụng tên lửa S-300 có thể là giải pháp để giảm bớt tên lửa cũ tồn kho nhằm tiết kiệm tên lửa tấn công mặt đất uy lực hơn cho các mục tiêu có tính ưu tiên cao.

Việc Nga phóng lượng lớn tên lửa S-300 cũ được xem là nhằm gây rối loạn cho phòng không Ukraine để các tên lửa hiện đại hơn dễ dàng tập kích các mục tiêu trọng yếu.   

Khoảnh khắc "rồng lửa" S-400 lên nòng, dội hỏa lực uy lực vào mục tiêu

Theo Ukrinform
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine