1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ukraine bất ngờ thay tư lệnh phòng vệ lãnh thổ

Minh Phương

(Dân trí) - Gần 3 tháng sau khi Nga mở chiến dịch quân sự, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bất ngờ thay người đứng đầu Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ song không nêu rõ lý do.

Ukraine bất ngờ thay tư lệnh phòng vệ lãnh thổ - 1

Ông Yuriy Halushkin - cựu Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine (Ảnh: Getty).

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 16/5 thông báo, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bổ nhiệm tướng Ihor Tantsyura đảm nhiệm vai trò Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ, thay cho ông Yuriy Halushkin - người mới chỉ đương chức từ đầu năm nay. Ông Tantsyura được mô tả là một sĩ quan giàu kinh nghiệm, từng là tham mưu trưởng lực lượng bộ binh Ukraine. Tổng thống Zelensky không nêu rõ lý do cho quyết định trên.

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ của nước này đã phát triển nhanh chóng kể từ khi thành lập không lâu trước khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi cuối tháng 2. Lực lượng này được đánh giá đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ toàn vệ lãnh thổ của Ukraine trong bối cảnh xung đột.

Thông tin được đưa ra giữa lúc chiến sự giữa Nga và Ukraine tiếp tục căng thẳng. Quân đội Ukraine gần đây đã bắt đầu chiến dịch phản công quy mô lớn, giành lại quyền kiểm soát một số khu vực ở miền đông.

Cuối tuần trước, Kiev tuyên bố đã đẩy lùi lực lượng Nga khỏi vùng Kharkov ở miền đông, tiến sát đến biên giới Nga. Quân đội Ukraine cũng đang tìm cách chặn đà tiến công của Nga vào Lugansk.

Gần 3 tháng kể từ khi Nga phát động chiến dịch tấn công quân sự nhằm vào Ukraine, xung đột đang bước vào giai đoạn quyết định. Moscow khẳng định sẽ đạt mọi mục tiêu đề ra trong đó có yêu cầu Kiev cam kết trung lập, không gia nhập liên minh quân sự, không cho phép nước ngoài đặt căn cứ, công nhận độc lập của vùng ly khai Donbass và công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga. Trong khi đó, Ukraine khẳng định không nhượng bộ về lãnh thổ và tiếp tục kêu gọi viện trợ quân sự của phương Tây nhằm đẩy lùi lực lượng của Nga.

Theo Reuters