1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tung tin thất thiệt về Covid-19, Thứ trưởng Campuchia mất chức

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một thứ trưởng Campuchia bị cách chức sau khi tung tin không chính xác về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại nơi ông làm việc.

Tung tin thất thiệt về Covid-19, Thứ trưởng Campuchia mất chức - 1

Một phụ nữ Campuchia được tiêm chủng vắc xin Covid-19 (Ảnh: Reuters).

Khmer Times đưa tin, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni ngày 8/5 đã ban hành sắc lệnh cách chức Thứ trưởng Bộ Lao động và Dạy nghề nước này, ông Veng Heang. Sắc lệnh hoàng gia được ban hành sau khi Thủ tướng Campuchia Hun Sen trình đề nghị lên Quốc vương.

Ông Veng Heang bị mất chức sau khi lan truyền tin tức không chính xác trên mạng xã hội về các ca Covid-19 tại cơ quan ông làm việc, theo Khmer Times.

Trong một diễn biến khác, vào cùng ngày, Bộ Y tế Campuchia ghi nhận thêm 558 ca Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm ở quốc gia Đông Nam Á lên 18.179. Số người thiệt mạng vì dịch ở Campuchia là 114.

Campuchia đang trải qua đợt bùng dịch nghiêm trọng kể từ sau ngày 20/2, khi 4 người Trung Quốc mắc Covid-19 trốn cách ly làm lây lan mầm bệnh ra nhiều tỉnh thành.

Trước ngày 20/2, Campuchia chỉ ghi nhận vài trăm ca Covid-19, là một trong những nước có ít ca bệnh nhất. Theo Khmer Times, vụ trốn cách ly của những công dân Trung Quốc đã làm bùng ra 17.623 ca Covid-19 ở quốc gia Đông Nam Á. Trước đó, các chuyên gia kinh tế ước tính Campuchia có thể thiệt hại 250 triệu USD vì đợt bùng dịch mới.  

Trước đó, một tòa án Phnom Penh hồi tháng trước đã kết án và phạt tù cựu thiếu tướng Ong Chanthuok - người từng là phó tham mưu trưởng Cảnh sát Quốc gia Campuchia, cùng hai người khác vì tổ chức tiệc khi thủ đô đang ban hành lệnh phong tỏa giữa lúc dịch Covid-19 bùng phát.