1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc tung video tập trận đổ bộ "nhắm vào Đài Loan"

An Bình

(Dân trí) - Các nhà phân tích cho rằng, hoạt động diễn tập chiến đấu của Trung Quốc là nhằm chuẩn bị cho khả năng nổ ra xung đột quân sự với Đài Loan.

Trung Quốc tung video tập trận đổ bộ nhắm vào Đài Loan - 1

Hình ảnh cuộc tập trận của Hải quân Trung Quốc (Ảnh: Hải quân Trung Quốc).

Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng đưa tin, quân đội Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận đổ bộ đảo, dường như là nhắm vào Đài Loan, trong bối cảnh căng thẳng xuyên eo biển leo thang.

Video do quân đội Trung Quốc công bố ngày 10/5 cho thấy các binh sĩ từ Quân khu phía Đông trong một cuộc tập trận đổ bộ gần đây, với sự tham gia của một tàu tấn công đổ bộ Type 071, Yimengshan, cùng các phương tiện bọc thép và đổ bộ khác. Chưa rõ cuộc tập trận được tiến hành ở đâu và khi nào.

Hải quân Trung Quốc cũng công bố một video tuần trước ghi lại cuộc diễn tập đổ bộ gần đây của Quân khu phía Nam, trong đó một tàu đổ bộ đổ bộ Type 071 khác, Qilianshan, xuất hiện lần đầu tiên cùng tàu chị em Wuzhishan, trong một cuộc tập trận tại một địa điểm chưa rõ, trong đó có diễn tập hạ cánh thẳng đứng sử dụng các trực thăng trên tàu.

Theo Hải quân Trung Quốc, các cuộc diễn tập trên nhằm "huấn luyện lính thủy đánh bộ phản ứng nhanh trong lãnh thổ của kẻ thù và sử dụng các nền tảng đổ bộ và hệ thống vũ khí khác nhau".

Cả Trung Quốc và đảo Đài Loan đều cho ra mắt các tàu đổ bộ mới trong tháng qua, và các nhà phân tích dự đoán sẽ có nhiều cuộc diễn tập như vậy vào những tuần tới, trước mùa mưa.

Bưu điện Hoa nam Buổi sáng dẫn lời một nhà bình luận quân sự rằng Hải quân Trung Quốc đang chú trọng vào huấn luyện chiến đấu để chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột vì Đài Loan, và các cuộc tập trận đổ bộ là một phần trong đó. Ông cũng cho biết các cuộc tập trận là sự chuẩn bị để có thêm các tàu đổ bộ Type 075 vào biên chế.

Mới đây, Đài Loan cũng "trình làng" tàu vận tải và đổ bộ hiện đại đầu tiên của hòn đảo có giá 162 triệu USD, được trang bị 2 tên lửa phòng không và các vũ khí khác.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở khu vực, khi cả Hải quân Mỹ và Trung Quốc đều điều các nhóm tác chiến tàu sân bay tới Biển Đông, và Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận gần Đài Loan.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời và tuyên bố sẵn sàng sáp nhập bằng mọi giá, kể cả bằng vũ lực. Đài Loan có thể coi là vấn đề nhạy cảm trong mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, Bắc Kinh coi đó là "lằn ranh đỏ" mà Washington không nên bước qua.

Trung Quốc nhiều lần hối thúc Mỹ tuân thủ nguyên tắc "Một Trung Quốc" và 3 tuyên bố chung Mỹ - Trung, dừng bán vũ khí cho Đài Loan, chấm dứt các liên kết quân sự với hòn đảo.

Vấn đề Đài Loan tiếp tục nóng lên gần đây sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức hồi đầu năm nay. Trung Quốc liên tục điều các phi đội máy bay chiến đấu áp sát Đài Loan, trong khi Mỹ cũng điều động các tàu chiến đến khu vực trong một động thái được cho là gửi thông điệp cứng rắn đến Trung Quốc.