1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Đông "căng như dây đàn", Mỹ điều máy bay chiến đấu tới khu vực

Thành Đạt

(Dân trí) - Các máy bay chiến đấu F-18 của Mỹ đã được triển khai tới Ả rập Xê út giữa lúc căng thẳng tại Dải Gaza đang leo thang dữ dội.

Trung Đông căng như dây đàn, Mỹ điều máy bay chiến đấu tới khu vực - 1

Máy bay chiến đấu F/A-18F Super Hornet của Hải quân Mỹ (Ảnh: Sputnik).

Bộ Chỉ huy Trung tâm Lực lượng Không quân Mỹ (USAFCENT) ngày 13/5 thông báo các máy bay chiến đấu F-18 đã được triển khai tới Ả rập Xê út nhằm thúc đẩy an ninh và ổn định trong bối cảnh bạo lực leo thang ở Trung Đông.

"Trong tuần này, các máy bay F/A-18D Hornet được triển khai tới 378AEW (Phi đội Không quân viễn chinh 378 tại Căn cứ Không quân Prince Sultan) ở Ả Rập Xê út", thông báo của USAFCENT cho biết.

Theo USAFCENT, đây là một phần trong kế hoạch triển khai lực lượng nhằm tăng cường năng lực của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) để răn đe hành động gây hấn và thúc đẩy an ninh, ổn định trong khu vực mà CENTCOM chịu trách nhiệm.

Các máy bay chiến đấu của Mỹ được triển khai tới khu vực Trung Đông vào thời điểm căng thẳng tại Dải Gaza leo thang trong những ngày gần đây giữa Israel và lực lượng vũ trang Hamas của Palestine.

Theo Israel, ít nhất 1.600 rocket đã được bắn từ Dải Gaza kể từ ngày 10/5, dẫn đến việc quân đội Israel có kế hoạch triển khai một chiến dịch trên bộ trong khu vực. Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào hàng trăm mục tiêu của Hamas và hạ sát một số tay súng của Hamas, bao gồm các chỉ huy cấp cao.

Căng thẳng leo thang trong những ngày qua khiến ít nhất 7 người Israel và 70 người Palestine thiệt mạng, cùng hàng trăm người khác bị thương.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Israel "có quyền tự vệ khi có hàng nghìn rocket bay vào lãnh thổ của mình". Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cũng bày tỏ hy vọng rằng căng thẳng sẽ "sớm chấm dứt".

Tổng thống Biden cũng nhấn mạnh "sự ủng hộ vững chắc của Mỹ đối với an ninh của Israel và quyền hợp pháp của Israel trong việc bảo vệ đất nước và người dân của mình".

Ông Biden cũng "lên án các cuộc tấn công bằng rocket của Hamas và các nhóm khủng bố khác, bao gồm chống lại Jerusalem và Tel Aviv". Theo nhà lãnh đạo Mỹ, "Jerusalem, một thành phố có tầm quan trọng đối với những người có đức tin từ khắp nơi trên thế giới, phải là một nơi hòa bình".

Iran cam kết ủng hộ Palestine

Dải Gaza chìm trong khói lửa, "thùng thuốc súng" Trung Đông nóng trở lại

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Iran ngày 12/5 đã lên án các cuộc tấn công của Israel "nhằm vào những người bị áp bức" ở Dải Gaza và chỉ trích Nhà nước Do Thái vì khiến hàng chục người Palestine thiệt mạng. Iran cũng cam kết sẽ hành động mạnh mẽ hơn để bảo vệ người dân Palestine.

IRGC tuyên bố việc ủng hộ Palestine là một phần trong di sản của Tướng Qassem Soleimani - cựu chỉ huy của Lực lượng đặc nhiệm Quds của IRGC. Tướng Soleimani đã bị sát hại trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Baghdad, Iraq vào năm ngoái.

Trong khi chỉ trích Israel, IRGC ca ngợi các nhóm vũ trang của Palestine vì các hành động đáp trả của họ, bao gồm việc bắn hàng trăm rocket vào Israel. IRGC cam kết giúp đỡ người Palestine "một cách khôn ngoan và mạnh mẽ hơn tại chiến trường định mệnh này".