Infographic

Tiềm lực của 4 vùng Ukraine tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - 4 vùng của Ukraine tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga đều có vị trí chiến lược, là nơi tập trung nhiều ngành kinh tế, công nghiệp quan trọng như khai khoáng, luyện kim, năng lượng.

Tiềm lực của 4 vùng Ukraine tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga - 1

Ngày 23/9, các cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga đã bắt đầu ở vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia của Ukraine.

Thời gian bỏ phiếu sẽ kéo dài từ hôm nay đến ngày 27/9, kết quả sơ bộ dự kiến được công bố vào ngày 28/9.

Donetsk và Lugansk là hai vùng ly khai thân Nga ở Donbass, miền Đông Ukraine. Đầu năm nay, Nga chính thức công nhận độc lập của hai vùng này, chỉ vài ngày trước khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine với tuyên bố bảo vệ người dân Donbass, "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" chính quyền Ukraine.

Trong khi đó, Kherson và phần lớn Zaporizhia bị Nga kiểm soát từ tháng 3.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine