1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phá kỷ lục ca nhiễm mới và tử vong, Ấn Độ "quay cuồng" vì Covid-19

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ấn Độ ghi nhận số ca tử vong trong ngày tăng chưa từng có, lên tới gần 4.000 người, đồng thời cũng phá kỷ lục thế giới liên quan tới số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua.

Phá kỷ lục ca nhiễm mới và tử vong, Ấn Độ quay cuồng vì Covid-19 - 1

Nhân viên y tế di chuyển thi thể nạn nhân Covid-19 ở Ấn Độ (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, Ấn Độ ngày 6/5 ghi nhận 412.262 ca Covid-19 mới trong 24 giờ qua, trong khi số ca tử vong vì dịch là 3.980.

Theo hãng tin Anadolu, Ấn Độ đã phá kỷ lục thế giới về số người mắc Covid-19 mới. Đây là ngày thứ 2 mà quốc gia Nam Á có số ca bệnh trong 24 giờ vượt 400.000, lần đầu là vào ngày 1/5. Họ cũng là nước đầu tiên trên thế giới có số ca Covid-19 trong 24 giờ từng vượt qua mốc này.

Trong khi đó, ngày 6/5 đánh dấu ngày thứ 2 liên tiếp Ấn Độ phá kỷ lục về số người tử vong trong 24 giờ.

Ấn Độ vẫn đang vật lộn chống đỡ làn sóng lây nhiễm thứ 2. Nhiều ngày qua, họ đều ghi nhận số ca Covid-19 trong 1 ngày vượt qua 300.000. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, con số đó có thể chưa phản ánh chính xác quy mô dịch bệnh ở Ấn Độ vì các hệ thống của họ đều quá tải. Các bệnh viện, nhà tang lễ, lò hỏa thiêu đều đang đối mặt với gánh nặng lớn và đã hoạt động hết công suất.

Ấn Độ đang thiếu nghiêm trọng ôxy, giường bệnh và thuốc trị Covid-19 như Remdesivir.

Trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát mạnh chưa có tiền lệ, nhiều chuyên gia đã kêu gọi Ấn Độ ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc trong nỗ lực làm chậm quá trình lây lan.

"Không có lựa chọn nào tốt hơn là phong tỏa toàn quốc để chặt đứt chuỗi lây nhiễm. Rõ ràng là phong tỏa sẽ mang lại khó khăn cho nền kinh tế nhưng cách mà các con số liên tục tăng cho chúng ta thấy rằng chúng ta chưa chuẩn bị đầy đủ cho làn sóng bùng dịch này", chuyên gia y tế Ấn Độ Digambar Behera nói với Anadolu.

Ấn Độ hiện có trên 21 triệu ca Covid-19 và số người tử vong đã vượt 230.000. Quốc gia Nam Á hiện là vùng dịch lớn thứ 2 thế giới, sau Mỹ.