1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump đề nghị đình chỉ hiến pháp, lật ngược kết quả bầu cử 2020

Minh Phương

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hứng loạt chỉ trích sau khi cho rằng nên đình chỉ hiến pháp, đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 với cáo buộc có yếu tố gian lận.

Ông Trump đề nghị đình chỉ hiến pháp, lật ngược kết quả bầu cử 2020 - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Gian lận kiểu này, với mức độ này, cho phép đình chỉ tất cả quy tắc, quy định và điều khoản, thậm chí những điều nêu trong hiến pháp", cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth hôm 3/12.

Ông Trump cáo buộc các công ty công nghệ lớn đã hợp tác với đảng Dân chủ để tạo lợi thế cho đảng này. "Những người lập quốc vĩ đại của chúng ta không muốn và sẽ không tha thứ cho các cuộc bầu cử sai trái và gian lận", ông viết.

Bình luận của ông Trump ngay lập tức đã vấp phải sự phản ứng gay gắt của Nhà Trắng cũng như các nghị sĩ ở cả hai đảng. Người phát ngôn Nhà Trắng Andrew Bates nói, phát ngôn này nên "bị lên án trên toàn thế giới".

"Hiến pháp Mỹ là tài liệu bất khả xâm phạm trong hơn 200 năm qua. Hiến pháp đảm bảo rằng tự do và pháp quyền sẽ thắng thế ở đất nước vĩ đại của chúng ta", ông Bates nói.

Hạ nghị Cộng hòa Liz Cheney cũng cho rằng, những quan điểm của ông Trump cho thấy ông là "kẻ thù của hiến pháp". Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries gọi phát ngôn của cựu chủ nhân Nhà Trắng là "lạ lùng và cực đoan".

Ông Trump thông báo tái tranh cử cuối tháng trước, đánh dấu lần chạy đua thứ 3 của ông vào Nhà Trắng. Dường như đến nay ông vẫn chưa chấp nhận kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 sau những vụ kiện bất thành.

Theo Reuters