1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những ứng viên tiềm năng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng 2024

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022 đã kết thúc với kết quả có lợi cho đảng Dân chủ. Giờ đây, người Mỹ bắt đầu quan tâm tới những ứng viên tiềm năng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Những ứng viên tiềm năng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng 2024 - 1
Trong bài phát biểu tại dinh thự riêng ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida ngày 15/11, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức thông báo sẽ tái tranh cử vào năm 2024. Ông Trump sinh năm 1946, là tổng thống thứ 45 của Mỹ với nhiệm kỳ từ tháng 1/2017 đến tháng 1/2021. Trong nhiệm kỳ của mình, ông nổi tiếng với khẩu hiệu "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" và chính sách "Nước Mỹ trên hết" (Ảnh: Reuters).
Những ứng viên tiềm năng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng 2024 - 2

Đương kim Tổng thống Joe Biden đã xác nhận về ý định tái tranh cử sau những kết quả hết sức khả quan với đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022. Tuy nhiên, ông Biden cho biết sẽ chỉ đưa ra quyết định cuối cùng vào đầu năm 2023 (Ảnh: Reuters).

Những ứng viên tiềm năng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng 2024 - 3

Nếu ông Biden không tái tranh cử, Phó Tổng thống Kamala Harris, 58 tuổi, sẽ trở thành một ứng viên tiềm năng của đảng Dân chủ. Các kết quả khảo sát gần đây cho thấy bà Harris đang nhận được sự ủng hộ nhiều thứ 2 trong danh sách các ứng viên tiềm năng của đảng Dân chủ, chỉ sau Tổng thống Biden (Ảnh: Reuters).

Những ứng viên tiềm năng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng 2024 - 4
Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, 44 tuổi, cũng được nhận định là một ứng viên tiềm năng của đảng Cộng hòa cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024. Ông DeSantis đã giành chiến thắng vang dội khi tái tranh cử vị trí Thống đốc bang Florida trong cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua (Ảnh: Reuters).
Những ứng viên tiềm năng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng 2024 - 5
Thống đốc bang California Gavin Newsom, 55 tuổi, được cho là đã bắt đầu liên hệ với các nhà tài trợ và cố vấn chính trị nhằm chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp Tổng thống Biden không tái tranh cử (Ảnh: Reuters).
Những ứng viên tiềm năng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng 2024 - 6
Thống đốc bang Texas Greg Abbott, 64 tuổi, cũng có thể tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 (Ảnh: Reuters).
Những ứng viên tiềm năng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng 2024 - 7

Thống đốc Gretchen Whitmer của bang Michigan cũng có thể chạy đua để trở thành tổng thống Mỹ vào năm 2024. Là một đối thủ chính trị lớn của cựu Tổng thống Trump, bà Whitmer đã nhiều lần nhận được những lời đe dọa từ những thành viên quá khích của đảng Cộng hòa (Ảnh: Reuters).

Những ứng viên tiềm năng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng 2024 - 8

Cựu phó Tổng thống Mike Pence cũng có thể tham gia vào cuộc đua nhằm giành quyền đại diện cho đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống vào năm 2024 (Ảnh: Reuters).

Những ứng viên tiềm năng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng 2024 - 9

Cựu Hạ nghị sĩ Liz Cheney từ bang Wyoming, người vừa thất bại trong cuộc đua vào Hạ viện, có thể tham gia vào cuộc đua vào Nhà Trắng trong năm 2024. Bà là một trong những thành viên đảng Cộng hòa lên tiếng phản đối cựu Tổng thống Donald Trump một cách mạnh mẽ nhất và đã tuyên bố sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn ông Trump trở lại Nhà Trắng (Ảnh: Reuters).

Những ứng viên tiềm năng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng 2024 - 10

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Pete Buttigieg được nhận định là một ứng viên tiềm năng của đảng Dân chủ (Ảnh: Reuters).

Những ứng viên tiềm năng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng 2024 - 11

Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley được đánh giá là một "ngôi sao đang lên" của đảng Cộng hòa trong những năm gần đây. Vào tháng 10, bà cho biết sẽ cân nhắc việc tranh cử tổng thống và đưa ra quyết định vào đầu năm 2023 (Ảnh: Reuters).

Theo Reuters