1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngành công nghiệp vũ khí bùng nổ do xung đột Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Là khu vực dẫn đầu trong nỗ lực viện trợ cho Ukraine, Đông Âu đang đẩy mạnh sản xuất súng, đạn pháo và các thiết bị quân sự khác với tốc độ nhanh chưa từng thấy kể từ Chiến tranh Lạnh.

Ngành công nghiệp vũ khí bùng nổ do xung đột Ukraine - 1

Bên trong một xưởng chế tạo vũ khí ở Ba Lan (Ảnh: Reuters).

Các đồng minh, đối tác Đông Âu liên tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch đặc biệt ở Ukraine ngày 24/2.

Mỹ và Anh là hai quốc gia cam kết viện trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine trong khoảng thời gian từ ngày 24/1 đến ngày 3/10, theo số liệu của Viện theo dõi Kinh tế thế giới Kiel. Ba Lan ở vị trí thứ 3 và Cộng hòa Séc ở vị trí thứ 9.

Một số quốc gia Đông Âu cho rằng, việc hỗ trợ Ukraine có thể kéo theo những rủi ro an ninh với khu vực này. Tuy nhiên, gần chục quan chức chính phủ, lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia phân tích lại cho rằng nó sẽ tạo cú hích cho ngành công nghiệp vũ khí của khu vực.

PGZ, thuộc sở hữu của chính phủ Ba Lan, hiện kiểm soát hơn 50 công ty sản xuất vũ khí và đạn dược, từ xe vận chuyển bọc thép đến hệ thống máy bay không người lái, và nắm cổ phần trong hàng chục công ty khác.

Sebastian Chwalek, giám đốc điều hành PGZ, nói với Reuters rằng công ty hiện có kế hoạch đầu tư tới 8 tỷ zloty (1,8 tỷ USD) trong thập niên tới, cao hơn hai lần so với mục tiêu trước khi chiến sự Nga - Ukraine nổ ra. Trong đó, họ sẽ đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vũ khí mới nằm cách xa biên giới Belarus, một đồng minh của Nga, vì lý an ninh.

 Giới doanh nghiệp và quan chức chính phủ Ba Lan, Slovakia và Cộng hòa Séc cho biết các nhà sản xuất vũ khí khác cũng đang tăng công suất và chạy đua tuyển dụng.

Ngay sau khi Nga khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, kho vũ khí và đạn dược từ thời Liên Xô của quân đội và nhà sản xuất tại một số nước Đông Âu đã cạn kiệt, trong khi đó Kiev liên tục đề nghị viện trợ vũ khí tiêu chuẩn NATO từ phương Tây.

Khi những kho dự trữ đó cạn kiệt, các nhà sản xuất vũ khí đã tăng cường chế tạo cả thiết bị cũ và hiện đại để duy trì nguồn cung. Ông Chwalek cho biết PGZ sẽ sản xuất được 1.000 hệ thống phòng không di động Piorun tới năm 2023, cao hơn mức 600 hệ thống của năm 2022 và mức trung bình 300 - 350 của những năm trước. Ông dự đoán công ty có khả năng vượt qua mục tiêu doanh thu năm 2022 được đặt ra trước xung đột Ukraine.

Cộng hòa Séc là một trong những cường quốc về xuất khẩu vũ khí. "Chúng tôi có nhân sự, cơ sở vật chất và dây chuyền sản xuất cần thiết để tăng công suất", Đại sứ NATO Jakub Landovsky nói với Reuters. Cũng theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Séc Tomas Kopecny, xuất khẩu vũ khí của Séc năm nay sẽ đạt mức cao nhất kể từ năm 1989, khi nhiều công ty trong lĩnh vực này tuyển dụng thêm và nâng công suất.

David Hac, giám đốc điều hành của Tập đoàn STV tại Séc, tiết lộ kế hoạch bổ sung dây chuyền sản xuất đạn dược cỡ nhỏ mới, đồng thời xem xét mở rộng công suất sản xuất đạn cỡ lớn. Ông cho biết trong bối cảnh thị trường lao động khan hiếm, công ty cố gắng lôi kéo công nhân từ ngành công nghiệp ô tô đang tăng trưởng chậm chạp. STV ghi nhận doanh thu nửa đầu năm nay tăng gần gấp đôi so với một năm trước đó, chủ yếu nhờ doanh thu bán vũ khí.

Christoph Trebesch, giáo sư tại Viện Kiel, cho rằng: "Các nước Đông Âu đã hỗ trợ đáng kể cho Ukraine đáng kể trong thời gian qua. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để họ xây dựng ngành công nghiệp sản xuất quân sự của mình".

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine