1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố phá hủy lựu pháo Mỹ cung cấp cho Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Truyền thông Nga đưa tin, một đơn vị lựu pháo M777 hiện đại mà Mỹ viện trợ cho Ukraine đã bị quân đội Nga phá hủy.

Nga tuyên bố phá hủy lựu pháo Mỹ cung cấp cho Ukraine - 1

Hình ảnh lựu pháo M777 tại căn cứ không quân March, bang California (Mỹ) trước khi lên đường viện trợ cho Ukraine (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

Hãng thông tấn nhà nước RIA, dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, cho biết quân đội nước này đã phá hủy một đơn vị lựu pháo M777 hiện đại mà Mỹ viện trợ cho Ukraine.

Lựu pháo M777 sử dụng đạn cỡ nòng 155mm và được đánh giá là một trong những lựu pháo hiệu quả nhất thế giới. Lựu pháo này cũng được trang bị trong lục quân Australia, Canada, Ấn Độ và Ả rập Xê út và từng tham chiến tại Afghanistan, Syria và Yemen …

Kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine nổ ra, lựu pháo M777 là một trong những vũ khí được quân đội Mỹ viện trợ nhiều nhất cho các lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo các chuyên gia quân sự, lực pháo này đang đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc giao tranh diễn ra ở miền Đông Ukraine.

Ở một diễn biến khác, Thống đốc vùng Lugansk của Ukraine Serhiy Haidai tuyên bố nước này đã phá hủy nhiều trang thiết khí tài quân sự của quân đội Nga trong đêm.

"Quân đội Nga đã làm hư hại 5 tòa nhà cao tầng và khu mua sắm trung tâm trong ngày 22/5. Tuy vậy, các lực lượng Ukraine đã đẩy lui 11 đợt tấn công của đối phương, tiêu diệt 6 xe tăng, 10 xe thiết giáp và 6 xe cơ giới. Các đơn vị phòng không cũng đã bắn rơi 1 UAV Orlan-10 và 1 máy bay Su-25 của quân đội Nga", ông Haidai tiết lộ.

Hiện tuyên bố trên từ cả phía Nga và Ukraine đều chưa được các đơn vị kiểm chứng độc lập.

Theo Guardian