1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga ra "tối hậu thư" cho Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Moscow hối thúc Ukraine đáp ứng các yêu cầu của Nga để "đưa tình hình trở lại bình thường". Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ.

Nga ra tối hậu thư cho Ukraine - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: TASS).

"Lãnh đạo Ukraine có mọi cơ hội để đưa tình hình trở lại bình thường, có mọi cơ hội để giải quyết tình hình. Hãy đáp ứng các yêu cầu của Nga, chấm dứt nỗi thống khổ của người dân", hãng tin RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 24/11.

Trước đó, Điện Kremlin cho biết, việc Ukraine từ chối đàm phán buộc Nga phải thực hiện các cuộc tập kích diện rộng nhằm vào hạ tầng quan trọng của nước này.

Mặt khác, ông Peskov khẳng định, các cuộc tập kích này không nhằm vào mục tiêu dân sự. "Trước đây, không có bất cứ cuộc tập kích nào nhằm vào các hạ tầng dân sự, bây giờ cũng thế. Quân đội Nga chỉ nhắm trực tiếp hoặc gián tiếp đến tiềm lực quân sự của Ukraine".

Cùng ngày, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cũng nói rằng, Moscow sử dụng vũ khí chính xác cao nhắm vào những hạ tầng trọng yếu của Ukraine nhằm ngăn chặn dòng vũ khí phương Tây đổ về Ukraine với mục đích kéo dài xung đột.

Trong đợt tập kích ngày 23/11, theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay, tàu chiến, bộ binh của Nga tấn công sở chỉ huy quân sự, hạ tầng năng lượng của Ukraine, làm gián đoạn việc triển khai binh sĩ và vũ khí Ukraine đến chiến tuyến bằng đường sắt.

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang tháng thứ 10, nhưng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi triển vọng đàm phán tiếp tục mờ mịt.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm qua kêu gọi Ukraine nỗ lực chấm dứt xung đột. "Mọi thứ hiện giờ nằm trong tay của Ukraine. Nếu họ không muốn người dân phải thiệt mạng hàng loạt thì hãy tìm cách chấm dứt cuộc xung đột này bởi nếu không Ukraine sẽ bị phá hủy hoàn toàn", Tổng thống Lukashenko phát biểu bên lề hội nghị Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO). Ông nhấn mạnh, đây là vấn đề tồn vong của Ukraine.

Nhà lãnh đạo Belarus cũng tin rằng, tình hình thực tế cuối cùng sẽ buộc giới chức Ukraine ngồi vào bàn đàm phán.

"Ukraine sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ"

Nga ra tối hậu thư cho Ukraine - 2

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Ukraine nhiều lần khẳng định vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Nga, song tuyên bố sẽ không thỏa hiệp về vấn đề lãnh thổ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua cho biết, chiến lược phá hủy hạ tầng mà Nga đang tiến hành sẽ không thể làm suy yếu Ukraine. Ông một lần nữa nhấn mạnh, giải pháp lâu dài duy nhất cho cuộc chiến hiện nay là Nga phải rút quân khỏi toàn bộ lãnh thổ của Ukraine.

"Chúng tôi phải giành lại toàn bộ lãnh thổ bởi vì tôi tin rằng chiến trường là con đường duy nhất khi cánh cửa ngoại giao đóng lại. Nếu như không thể giành lại toàn bộ lãnh thổ, cuộc chiến này chỉ đơn giản là đóng băng tạm thời, vấn đề chỉ là khi nào nó bùng nổ trở lại", ông Zelensky nói.

Ông cũng kêu gọi các đối tác, đồng minh phương Tây cung cấp thêm cho Ukraine các hệ thống phòng không nhằm bảo vệ hạ tầng trọng yếu, cũng như các máy phát điện khẩn cấp giúp Ukraine đối phó tình trạng mất điện do một nửa hạ tầng năng lượng đã bị phá hủy.

Về phía phương Tây, một số nước lo ngại rằng, bất cứ nỗ lực nào của Ukraine nhằm giành lại Crimea - bán đảo sáp nhập vào Nga năm 2014 - có thể khiến căng thẳng leo thang nguy hiểm. Nga từng tuyên bố sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ của mình và lãnh thổ sáp nhập bằng mọi phương án có thể, kể cả hạt nhân.

Theo Ukrainsk Pravda, RT, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine