1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói Ukraine tổn thất nặng nề khi tìm cách giành lại Đảo Rắn

Minh Phương

(Dân trí) - Phía Nga cho biết, Ukraine đã mất 4 máy bay chiến đấu và hàng loạt trực thăng, máy bay không người lái khi tìm cách phản công để giành lại Đảo Rắn trên Biển Đen đang bị Moscow kiểm soát.

Nga nói Ukraine tổn thất nặng nề khi tìm cách giành lại Đảo Rắn - 1

Đảo Rắn hiện trở thành điểm nóng giao tranh giữa Nga và Ukraine (Ảnh: AP).

Sputnik ngày 10/5 dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, Ukraine đã tổn thất nặng nề trong các đợt phản công gần đây nhằm giành lại quyền kiểm soát Đảo Rắn ở Biển Đen. Cụ thể, ông Konashenkov cho hay, Ukraine đã mất 4 máy bay chiến đấu, gồm 3 máy bay Su-24 và 1 máy bay Su-27, cùng 10 trực thăng quân sự. 

"Bốn trực thăng, trong đó có 1 trực thăng tấn công Mi-24, 3 trực thăng vận tải Mi-8 chở quân của Ukraine có ý định đáp xuống đảo đã bị bắn rơi, trong khi 6 trực thăng Mi-8 và Mi-24 khác tham gia vào chiến dịch phản công cũng bị phá hủy trên mặt đất gần Artsyz, tỉnh Odessa", ông Konashenkov nói.

Ngoài ra, ông cho biết thêm, Nga còn phá hủy 3 tàu đổ bộ của Ukraine trên biển. Ukraine cũng mất ít nhất 30 máy bay không người lái trong khu vực.

Đảo Rắn cách mũi cực Nam của Ukraine khoảng 48 km và cách bán đảo Crimea khoảng 300 km. Đảo rộng khoảng 18 ha, được mô tả là có vị trí chiến lược trên Biển Đen. Nga đã kiểm soát đảo này ngay những ngày đầu mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2. Khu vực này trở thành điểm nóng giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine những ngày gần đây khi quân đội Ukraine bắt đầu các chiến dịch phản công.

Một nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga nói rằng, kế hoạch giành lại Đảo Rắn của Ukraine được thực hiện dựa vào sự cố vấn của các chuyên viên quân sự Anh. Cả Ukraine và Anh hiện chưa bình luận về những thông tin trên.

Hôm 9/5, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng, hơn 50 thành viên lực lượng đặc nhiệm của Ukraine đã thiệt mạng trong nỗ lực giành lại Đảo Rắn bất thành. Ông Konashenkov cũng cho biết: "Ở khu vực Đảo Rắn, 82 binh sĩ Ukraine đã hạ vũ khí, tự nguyện đầu hàng quân đội Nga. Hiện tại, họ đang ký các bản cam kết không phản kháng. Họ sẽ sớm được trở về với gia đình".

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Ukraine bắt đầu các chiến dịch phản công quy mô lớn ở những chiến tuyến quan trọng nhằm giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ. Trong khi giao tranh nổ ra ác liệt ở khu vực quanh Đảo Rắn, xung đột ở các khu vực miền Đông Ukraine cũng có xu hướng tăng nhiệt. Ukraine đang phản công mạnh ở khu vực Kharkov, đẩy lùi lực lượng Nga khỏi tầm pháo kích thành phố lớn thứ hai này của Ukraine. Chiến dịch phản công của Kiev được cho là có thể đe dọa đến tuyến đường tiếp viện của Nga. Các nguồn tin quân sự của Kiev nói rằng, Nga dường như đang tăng cường lực lượng phòng thủ ở vùng Belgorod giáp Ukraine, đề phòng các đợt phản công của Ukraine có thể lan rộng tới biên giới.

Theo Sputnik, TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine