1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói hơn 1.900 binh sĩ Ukraine cố thủ ở "pháo đài" Azovstal đã ra hàng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga cho biết hơn 1.900 quân nhân Ukraine cố thủ dưới nhà máy luyện kim Azovstal, Mariupol đã ra đầu hàng, trong khi một chỉ huy của Kiev trước đó tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu.

Nga nói hơn 1.900 binh sĩ Ukraine cố thủ ở pháo đài Azovstal đã ra hàng - 1

Nhà máy luyện kim Azovstal tan hoang vì chiến sự Nga - Ukraine (Ảnh: Reuters).

Sputnik đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 20/5 thông báo, 1.908 binh sĩ Ukraine thuộc tiểu đoàn Azov cố thủ trong nhiều tuần dưới nhà máy Azovstal ở thành phố Mariupol đã ra đầu hàng.

"Việc phong tỏa nhà máy Azovstal vẫn tiếp tục. Dân thường bị những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine giữ lại trong nhà máy đã được sơ tán - 177 người đã được cứu sống, trong đó có 85 phụ nữ và 47 trẻ em. Mọi người đã được hỗ trợ về tâm lý và y tế. Những người theo chủ nghĩa dân tộc bị bao vây tại nhà máy bắt đầu đầu hàng. Hiện tại, 1.908 người đã từ bỏ vũ khí", ông Shoigu cho biết.

Nhà máy Azovstal được coi là "pháo đài cuối cùng" của lực lượng phòng thủ Ukraine ở thành phố Mariupol. Khoảng 2.000 binh sĩ và dân thường Ukraine đã trú ẩn bên trong các đường hầm kiên cố của nhà máy trong nhiều tuần bị quân đội Nga và phe ly khai bao vây. Đầu tuần này, hai bên đã đạt được thỏa thuận đưa các quân nhân của Ukraine khỏi nhà máy. Trong khi Kiev gọi đây là chiến dịch "sơ tán", Moscow coi đó là "đầu hàng", song đều không nêu rõ liệu còn bao nhiêu quân nhân bên trong nhà máy.

Hôm qua, Nga cho hay, kể từ đầu tuần, hơn 1.700 binh sĩ Ukraine ở nhà máy Azovstal đã đầu hàng, trong đó những người bị thương được điều trị tại bệnh viện ở thị trấn thuộc quyền kiểm soát của Nga ở miền đông Ukraine, những người còn lại được đưa đến một nhà tù ở Donetsk.

Hôm 19/5, Bohdan Krotevych, tham mưu của Tiểu đoàn Azov, một trong những chỉ huy vẫn còn bên trong nhà máy Azovstal, tuyên bố sẽ không đầu hàng lực lượng Nga và rằng "cuộc chiến vẫn tiếp tục".

Sviatoslav Palamar, phó chỉ huy Azov, tối 19/5 cũng đưa ra một thông điệp ngắn gọn qua video rằng: "Tôi và chỉ huy của tôi vẫn đang trong khu vực nhà máy Azovstal. Một chiến dịch đang diễn ra. Tôi sẽ không công bố chi tiết. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cả thế giới, đến người dân Ukraine đã hỗ trợ chúng tôi. Tôi sẽ gặp lại các bạn". Hiện chưa rõ "chiến dịch" mà ông Palamar đề cập đến là gì.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine