1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga kêu gọi Ukraine rút vũ khí khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Thanh Thành

(Dân trí) - Quan chức Nga đã kêu gọi Ukraine rút vũ khí hạng nặng khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia lớn nhất châu Âu nếu không muốn đối mặt với hậu quả thảm khốc hơn nữa.

Nga kêu gọi Ukraine rút vũ khí khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Anadolu)

Tại một cuộc họp báo ở thủ đô Moscow hôm 22/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, Ukraine cần rút vũ khí hạng nặng khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. 

Ông Peskov kêu gọi Kiev ngừng bắn phá vào địa điểm này vì điều này đang tạo ra "mối đe dọa hạt nhân, môi trường và an ninh nghiêm trọng khác cho các vùng lãnh thổ rộng lớn". 

Khi được hỏi về việc tạo ra một vùng an toàn xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, ông Peskov nói: "Đầu tiên, họ kêu gọi Nga rút một số vũ khí hạng nặng mà Nga không có ở đó và sau đó mọi người dường như hiểu rằng không có vũ khí của Nga ở đó. Bây giờ chúng tôi cần nói về khu vực an ninh dành cho những người đang pháo kích vào đây - pháo binh của Lực lượng Vũ trang Ukraine".

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng nhấn mạnh: "Đây là những gì chúng tôi cần yêu cầu Ukraine - rút vũ khí hạng nặng, ngừng bắn phá, ngừng gây nguy hiểm cho lục địa châu Âu".

Ông Peskov nói, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) không có thẩm quyền nêu tên những người đã bắn phá bên ngoài nhà máy điện hạt nhân này.

"IAEA đang làm công việc của mình. Thật tốt khi IAEA xác nhận rằng, các cuộc tấn công này đe dọa đến nhà máy và tính toàn vẹn của nó. Tất nhiên, chúng tôi lấy làm tiếc rằng do đặc thù của công việc, IAEA không được phép lên tiếng chính xác ai đang nổ súng. Nga sẽ tiếp tục đối thoại với IAEA", ông Peskov nói thêm.

Nhà máy điện hạt nhân này, ở đông nam Ukraine, đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ tháng 3, ngay sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24/2.

Kể từ đó, ngày càng có nhiều lo ngại về một thảm họa hạt nhân có thể xảy ra giữa Moscow và Kiev, trong đó cả hai đều cáo buộc nhau tấn công cơ sở hạt nhân nhạy cảm này.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, một trong 10 nhà máy lớn nhất thế giới, đã tạo ra 20% điện năng cho Ukraine trước khi xung đột bùng nổ.

Theo Anadolu Agency