1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đặt cược "cơn lốc lửa" Tornado-S đối phó HIMARS của Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga đang tăng cường sản xuất và triển khai hệ thống hỏa lực phóng loạt Tornado-S, khí tài được xem là uy lực hơn tổ hợp HIMARS mà Mỹ viện trợ cho Ukraine.

Nga đặt cược cơn lốc lửa Tornado-S đối phó HIMARS của Ukraine - 1

Hệ thống hỏa lực phóng loạt Tornado-S của Nga (Ảnh: Eurasian Times).

Khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới thăm Kherson sau khi Kiev giành lại khu vực này, ông đã cảm ơn Mỹ vì viện trợ HIMARS. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng, HIMARS đã có đóng góp lớn cho đà tiến của Kiev tại khu vực chiến lược.

Theo Eurasian Times, Nga đã có câu trả lời cho HIMARS, đó là hệ thống hỏa lực phóng loạt "cơn lốc lửa" Tornado-S.

Chuyên gia quân sự Yuri Knutov hôm 23/11 cho biết, Tornado-S có tầm tấn công lớn hơn HIMARS (120km so với 80km) và cũng có khả năng chỉ đường cho từng quả rocket đã được phóng ra.

Nga đang tăng cường sản xuất và triển khai ra tiền tuyến những hệ thống này, theo chuyên gia Alexei Leonkov. Trước khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, họ có 20 đơn vị Tornado-S, nhưng theo ông Leonkov, con số này hiện đang tăng lên.

Giống như HIMARS, Tornado-S được dùng để tấn công mục tiêu nằm trong khu vực đối thủ kiểm soát và hỏa lực tầm xa.  

HIMARS có thể bắn 6 quả rocket dẫn đường bằng GPS kích cỡ 227mm ở khoảng cách tối đa 80km và độ chính xác 5-10m. Trong khi đó, Tornado-S có thể phóng 12 quả rocket dẫn đường bằng GLONASS kích cỡ 300mm ở khoảng cách tối đa 120km và độ chính xác tương đương.

Theo các chuyên gia, khi triển khai Tornado-S trên diện rộng ở khu vực tiền tuyến, Nga sẽ có được lợi thế hơn Ukraine. Nga có thể sẽ buộc Ukraine di chuyển các kho đạn dược của họ về xa ở phía sau và khiến các tuyến tiếp tế Kiev dễ bị tổn thương.

Chuyên gia quân sự Vijainder K Thakur nhận định, việc Nga đặt hệ thống Tornado-S dọc bờ trái sông Dnieper sẽ khiến tổ hợp HIMARS của Ukraine gặp khó trong việc tìm vị trí tấn công, và ngăn hệ thống của Kiev nhằm vào tuyến tiếp tế của Moscow.

Nga đặt cược cơn lốc lửa Tornado-S đối phó HIMARS của Ukraine - 2

UAV ZALA Lancet có thể thực hiện nhiệm vụ trinh thám và tấn công tự sát (Ảnh: Eurasian Times).

Một vũ khí khác mà Nga cũng đang tăng cường sử dụng trong thời gian qua là máy bay không người lái (UAV) tự sát ZALA Lancet.

Chuyên gia Leonkov cho hay, Nga đã đưa một lượng lớn ZALA phiên bản nâng cấp ra chiến trường trong thời gian qua. Các đoạn video ghi hình từ thực địa cho thấy, ZALA Lancet thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào vũ khí, thiết giáp, pháo của Ukraine.

Nga bắt đầu hiện đại hóa ZALA Lancet từ giữa năm nay, nâng thời gian bay lởn vởn của UAV này lên một giờ đồng hồ. Ngoài ra, ZALA Lancet hiện được trang bị đầu đạn phân mảnh có sức nổ mạnh.

ZALA Lancet được sử dụng cho cả nhiệm vụ trinh sát cũng như tấn công. Với tầm bắn khoảng 40km, nó có các mô-đun tình báo, điều hướng và liên lạc.

Ngoài ra, hồi đầu tháng, Tập đoàn công nghiệp quốc phòng nhà nước Nga Rostec cho biết, Moscow đã trang bị cho UAV tự sát Lancet do nước này chế tạo một công nghệ giúp nó trở nên miễn nhiễm với các vũ khí đánh chặn bằng tia laser.

Trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, Lancet đã phá hủy nhiều hệ thống vũ khí, radar, thiết giáp hạng nhẹ, cứ điểm của phía Kiev. Lancet hiện được trang bị cho hầu hết các đơn vị của Nga ở mặt trận phía đông và phía nam, trong nỗ lực chặn đà phản công của Ukraine.

Theo Eurasian Times
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine