1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đăng video phá hủy 2 tiểu đoàn thiết giáp Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga tuyên bố đã sử dụng vũ khí phá hủy 2 tiểu đoàn xe thiết giáp của Ukraine khi phía Kiev chuẩn bị phản công lại Moscow.

Newsweek ngày 19/5 đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video mà họ mô tả là ghi lại cảnh quân nhân nước này phá hủy 2 tiểu đoàn xe thiết giáp của Ukraine khi các khí tài này đang chuẩn bị cho cuộc phản công.

Nga cho biết, vụ việc diễn ra ở làng Vishnevoe ở vùng Zaporizhzhia, Đông nam Ukraine hồi tuần trước.

"Các quân nhân Nga ở Zaporizhzhia đã ngăn chặn một cuộc phản công có chủ đích của lực lượng vũ trang Ukraine", thông báo viết.

Nga đăng video phá hủy 2 tiểu đoàn thiết giáp của Ukraine

Nga cho biết đã phá hủy 2 tiểu đoàn xe tăng và xe chiến đấu bộ binh Ukraine bằng hỏa lực pháo binh và máy bay không người lái cũng như từ xe tăng và xe bọc thép. Nga nói rằng, họ đã phá hủy 26 xe tăng Ukraine, 12 xe chiến đấu bộ binh của Kiev và loại khỏi vòng chiến đấu 100 quân nhân.

Nga cho biết, họ tiến hành phá hủy xe tăng Ukraine nhờ thông tin có được từ lực lượng máy bay không người lái trinh thám trên thực địa.

Chiều 19/5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo kể từ đầu chiến sự, Moscow đã phá hủy của Ukraine 297 máy bay quân sự, 942 máy bay không người lái, 313 hệ thống tên lửa phòng không, 3.158 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 395 hệ thống tên lửa phóng loạt, 1.562 pháo dã chiến và súng cối, cũng như 3.026 đơn vị xe quân sự đặc biệt.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine