1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bác tin sắp tuyên bố chiến tranh với Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Điện Kremlin bác bỏ tin đồn cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sắp tuyên bố chiến tranh với Ukraine hay ban bố lệnh tổng động viên vào dịp kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít 9/5 tới.

Nga bác tin sắp tuyên bố chiến tranh với Ukraine - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

Trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin cho rằng Tổng thống Vladimir Putin sẽ tuyên bố chiến tranh với Ukraine vào ngày 9/5 tới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay cho biết: "Không có chuyện đó. Thật vô lý". Ông Peskov cũng nói rằng, dư luận không nên tin vào những đồn đoán cho rằng Nga sắp ban bố lệnh tổng động viên.

Bình luận trên được đưa ra giữa lúc có những đồn đoán rằng Nga đang tăng cường các đợt tấn công ở Ukraine nhằm giành thắng lợi về mặt quân sự trước thềm kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít vào 9/5 tới hoặc nhân dịp này chính thức tuyên bố chiến tranh với Ukraine, mở đường cho việc tăng quy mô chiến dịch quân sự.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 1/5 khẳng định: "Quân đội của chúng tôi không cố điều chỉnh hành động để khớp với bất cứ ngày nào, kể cả Ngày Chiến thắng. Tốc độ của chiến dịch ở Ukraine trước tiên phụ thuộc vào nhu cầu hạn chế tối đa rủi ro đối với dân thường và với lực lượng của Nga".

Nga mở màn các đợt tấn công quân sự tại Ukraine từ ngày 24/2 với tuyên bố chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine bằng vũ khí chính xác cao. Đến nay, Moscow vẫn gọi đây là "chiến dịch quân sự đặc biệt", không phải một cuộc chiến tranh.

Tổng thống Putin nói rằng, chiến dịch này là cần thiết bởi Mỹ và các đồng minh phương Tây đang lợi dụng Ukraine để đe dọa Nga, buộc Nga phải hành động nhằm ngăn chặn các hành động chống lại cộng đồng người nói tiếng Nga.

Sở dĩ giới chức và chuyên gia phương Tây tin rằng Tổng thống Putin sẽ có một tuyên bố quan trọng vào ngày 9/5 bởi đó là một trong những dịp lễ lớn tại Nga. Trước đó, chủ nhân Điện Kremlin thường nhân dịp này để phát đi thông điệp tới phương Tây và đề cao sức mạnh của quân đội Nga.

Hơn hai tháng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự, xung đột ở Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Giới chức Ukraine cho biết, những ngày gần đây, lực lượng của Nga tăng cường tấn công các mục tiêu trên khắp Ukraine, từ miền Đông, đến miền Nam và miền Tây.

Trong khi đó, hòa đàm giữa hai bên chưa có nhiều tiến triển. Ông Peskov cho biết, các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine hiện "chưa đi đến đâu". Moscow cáo buộc Kiev liên tục thay đổi lập trường đàm phán. Trong một cuộc điện đàm kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron ngày 3/5, Tổng thống Putin cho biết, tuy Kiev không chuẩn bị cho việc trao đổi nghiêm túc, song Moscow vẫn sẵn sàng đối thoại. Trước đó, Nga nhiều lần tuyên bố các điều kiện để chấm dứt chiến dịch tại Ukraine. Đó là, Ukraine phải cam kết duy trì vị thế trung lập, không gia nhập liên minh quân sự, không cho nước ngoài đặt căn cứ, công nhận bán đảo Crimea thuộc chủ quyền của Nga, công nhận độc lập cho hai vùng ly khai ở Donbass.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine