1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cân nhắc cấp tên lửa giúp Ukraine phá vòng vây của Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Mỹ được cho là đang cân nhắc cung cấp cho Ukraine các tên lửa chống hạm để giúp nước này giải vây cho các cảng biển đang bị Nga phong tỏa.

Mỹ cân nhắc cấp tên lửa giúp Ukraine phá vòng vây của Nga - 1

Một vụ thử tên lửa Harpoon của Mỹ (Ảnh: Naval News).

Reuters dẫn nguồn thạo tin ngày 19/5 cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang cân nhắc cấp cho Ukraine tên lửa chống hạm Harpoon do Boeing sản xuất và tên lửa tấn công hàng hải (NSM) do công ty Kongsberg và Raytheon sản xuất. Các cuộc thảo luận đang bàn đến việc nên chuyển trực tiếp cho Kiev hay thông qua một đồng minh châu Âu.
Nhà Trắng hiện chưa bình luận về những thông tin trên. 

Ukraine từ lâu không che giấu mong muốn có được những vũ khí mạnh hơn của Mỹ ngoài các tên lửa Javelin, Stinger. Kiev muốn sở hữu tên lửa có thể giúp quân đội của họ đẩy lùi lực lượng hải quân của Nga khỏi các cảng biển ở Biển Đen, nhằm khôi phục hoạt động giao thương.

Hồi tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các nước phương Tây cấp cho nước này tên lửa Harpoon hoặc các tên lửa khác có năng lực tương đương. Nguồn tin của Reuters cho hay, một số nước sẵn sàng cấp tên lửa này cho Ukraine nhưng đều lo ngại trở thành quốc gia đầu tiên hoặc duy nhất cấp loại vũ khí như vậy cho Kiev và sẽ bị Nga đáp trả. Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Mỹ cũng tránh cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine, trong đó có những vũ khí đòi hỏi phải có thời gian huấn luyện, có thể kéo theo xung đột trực tiếp với Nga hoặc vũ khí đó có thể rơi vào tay của lực lượng Nga.

Tên lửa NSM có tầm bắn tối đa 250km, có thể phóng dễ dàng từ một bệ phóng trên bờ biển, trong khi đó, Harpoon có thể phá hủy mục tiêu cách xa gần 300km.

Harpoon được biết đến là loại tên lửa chống hạm thành công nhất trên thế giới và đang được biên chế cho lực lượng vũ trang của trên 30 nước. Được triển khai lần đầu tiên vào năm 1977 với vai trò là hệ thống tên lửa chống hạm trong mọi điều kiện thời tiết, Harpoon sử dụng quỹ đạo bay lướt trên mặt biển ở tầm thấp với sự dẫn đường của radar chủ động.

Loại tên lửa này có khả năng thực hiện nhiệm vụ của tên lửa đối đất và chống hạm. Với đầu đạn nổ nặng 227kg, hỏa lực của "sát thủ" Harpoon có thể nhắm đến nhiều mục tiêu trên đất liền, trong đó có các vị trí phòng thủ ven biển, cơ sở tên lửa đất đối không, máy bay đang đậu trên mặt đất và thậm chí cả các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Tuy nhiên, Harpoon thường phóng từ tàu chiến, các bệ phóng từ đất liền rất hiếm. Nguồn tin của Reuters cho biết, nếu quyết định cấp cho Ukraine, Mỹ có thể khắc phục điều này bằng cách rút bệ phóng từ một tàu chiến của họ.

Hoạt động xuất khẩu nông sản của Ukraine gặp khó kể từ khi chiến sự nổ ra do các cảng biển bị lực lượng của Nga bao vây. Theo Bộ Quốc phòng Anh, hiện khoảng 20 tàu hải quân Nga, trong đó có cả tàu ngầm, đang hoạt động ở Biển Đen.

Bryan Clark, chuyên gia về hải quân tại Viện Hudson, nhận định Ukraine chỉ cần 12-24 tên lửa chống hạm kiểu Harpoon đã có thể buộc Moscow từ bỏ hoạt động phong tỏa cảng biển.

Theo Reuters, RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine