1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kho vũ khí của EU cạn kiệt vì viện trợ cho Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Quan chức cấp cao EU cảnh báo, khối này cần tăng cường năng lực quân sự hơn nữa khi kho vũ khí của khối có nguy cơ cạn kiệt do các đợt hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Kho vũ khí của EU cạn kiệt vì viện trợ cho Ukraine - 1

Vũ khí phương Tây viện trợ cho Ukraine hồi tháng 2 (Ảnh: AFP).

"Kho vũ khí đang cạn kiệt do viện trợ quân sự cho Ukraine là bằng chứng rõ ràng nhất vì những khuyết điểm của chúng ta. Đây cũng một phần là hậu quả của những lần cắt giảm ngân sách và thiếu đầu tư cho quốc phòng trước kia", Sputnik dẫn bình luận của Đại diện cấp EU về chính sách đối ngoại Josep Borrell hôm 22/5.

Theo ông Borell, năng lực phòng thủ và chi tiêu quân sự của EU không đủ đáp ứng các mối đe dọa đặt ra. "Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine có thể coi là hồi chuông cảnh tỉnh đối với an ninh và quốc phòng của EU. Tình trạng thiếu đầu tư khiến năng lực phòng thủ không đủ đáp ứng các mối đe dọa mà chúng ta đang phải đối mặt", ông nhấn mạnh.

"Từ năm 1999 đến năm 2021, chi tiêu quốc phòng của EU chỉ tăng khoảng 20%, trong khi của Mỹ tăng 66%, Nga tăng 292%, Trung Quốc tăng 592%. Các con số này cho thấy những xu hướng rất khác nhau", ông Borell nói.

Ông Borell nhấn mạnh, EU cần tăng chi tiêu quân sự để có được quân đội hiện đại và bổ sung cho kho dự trữ khí tài. Ông đề xuất tăng cường năng lực quân sự của khối trong vòng 5 năm tới, đặc biệt là năng lực phòng không, năng lực an ninh mạng và không gian. Trong dài hạn, theo ông Borell, các thành viên EU cần tập trung phối hợp mua sắm và chế tạo khí tài như các xe tăng chủ lực.

Cùng với Mỹ, EU viện trợ quân sự lớn cho Ukraine kể từ khi chiến sự Nga - Ukraine nổ ra từ cuối tháng 2 mặc dù trước đó EU có chính sách không cấp vũ khí cho các nước đang xảy ra xung đột.

EU đã viện trợ quân sự hơn 2 tỷ USD cho Kiev và đang đề xuất gói viện trợ khác hơn 9 tỷ USD nhằm giúp Ukraine tái thiết. Trong tuyên bố hôm 17/5, ông Borell khẳng định: "EU sẽ không để Ukraine cạn kiệt trang thiết bị".

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine