1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng trăm thi thể Covid-19 chất trong xe đông lạnh ở Mỹ suốt một năm

Thành Đạt

(Dân trí) - Hàng trăm thi thể của nạn nhân Covid-19 vẫn nằm trong các xe tải đông lạnh ở New York, Mỹ trong suốt hơn một năm qua.

Hàng trăm thi thể Covid-19 chất trong xe đông lạnh ở Mỹ suốt một năm - 1

Những thùng đông lạnh chứa thi thể nạn nhân Covid-19 tại New York (Ảnh: New York Post).

Cho đến nay, thi thể của khoảng 750 nạn nhân tử vong vì Covid-19 vẫn được lưu trữ trong các xe tải đông lạnh trên bến tàu ở Brooklyn, thành phố New York, Mỹ.

Những nhà xác tạm thời này được thiết lập hồi tháng 4 năm ngoái, khi New York đang phải vật lộn với làn sóng Covid-19. Số ca tử vong tăng đột biến khiến các nhà xác, bệnh viện và nhà tang lễ bị quá tải, buộc giới chức New York phải đưa thi thể lên các xe tải đông lạnh.

Vào thời điểm đó, giới chức địa phương cho biết đây chỉ là giải pháp tạm thời, nhằm cho phép các gia đình có thêm thời gian để sắp xếp việc chôn cất nạn nhân. New York từng là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 tại Mỹ.

Hàng trăm thi thể Covid-19 chất trong xe đông lạnh ở Mỹ suốt một năm - 2

Những thùng đông lạnh được sử dụng như nhà xác tạm thời tại New York khi số người chết vì Covid-19 tăng vọt (Ảnh: New York Post).

Một số gia đình đã yêu cầu chôn các thi thể tại đảo Hart. Hòn đảo này vốn được dùng để chôn cất những người dân New York qua đời mà không có người thân, hoặc gia đình không thể sắp xếp lễ tang kể từ thế kỷ 19.

Khoảng 2.666 thi thể đã được chôn cất tại đảo Hart vào năm ngoái, trong khi thông thường hòn đảo này chỉ chôn cất khoảng 1.200 thi thể mỗi năm.

Kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát đến nay, thành phố New York đã ghi nhận hơn 934.000 ca mắc Covid-19 và hơn 32.000 ca tử vong.

Mỹ hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với gần 600.000 ca tử vong và hơn 33,4 triệu ca nhiễm.