1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Đức đề xuất cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa cho Ba Lan

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Đức tuyên bố sẽ cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ba Lan sau sự cố tên lửa được cho là của Ukraine rơi xuống lãnh thổ nước này.

Đức đề xuất cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa cho Ba Lan - 1
Tổ hợp tên lửa phòng không Patriot khai hỏa (Ảnh: NSPA).

Trong một thông báo được đưa ra hôm 20/11, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho biết Berlin sẽ cung cấp cho Warsaw các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot hiện đại nhằm bảo vệ không phận của Ba Lan sau sự cố tên lửa rơi xuống nước này hôm 15/11.

Ngoài ra, Đức cũng dự kiến triển khai thêm máy bay chiến đấu để hỗ trợ Ba Lan tuần tra và bảo vệ không phận nước này.

"Chúng tôi đã đề nghị hỗ trợ Ba Lan bảo vệ không phận với các máy bay chiến đấu Eurofighter và hệ thống phòng không Patriot", bà Lambrecht nói.

Trước đó, vào chiều ngày 15/11, một tên lửa bất ngờ rơi xuống khu vực trang trại ở Przewodow của Ba Lan, khiến 2 người thiệt mạng. Khu vực này cách biên giới phía tây của Ukraine khoảng 6,4km. Theo Cục An ninh Quốc gia Ba Lan, tên lửa trong sự cố trên là loại S-300 được Ukraine sử dụng để đánh chặn cuộc tập kích của Nga.

Quân đội Nga khẳng định họ không tiến hành cuộc tấn công vào bất kỳ địa điểm nào gần ngôi làng ở Ba Lan và những hình ảnh về hiện trường vụ việc do truyền thông Ba Lan đăng tải đã xác định rõ rằng, vật thể bay đó là một tên lửa phòng không của Ukraine.

Theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, một cuộc điều tra về vụ việc vẫn đang diễn ra, nhưng phân tích sơ bộ "cho thấy đây có khả năng là một tên lửa phòng không của Ukraine được phóng đi để bảo vệ lãnh thổ Ukraine trước các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình của Nga".

Theo Reuters