1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cháy phà chở khách ở Philippines, ít nhất 7 người thiệt mạng

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Một vụ cháy đã xảy ra trên một chiếc phà chở khách ở vùng biển gần thủ đô Manilla, Philippines vào sáng nay.

Cháy phà chở khách ở Philippines, ít nhất 7 người thiệt mạng - 1
Lực lượng Tuần duyên Philippines cứu hộ các hành khách của vụ cháy phà chở khách sáng 23/5 (Ảnh: Lực lượng Tuần duyên Philippines).

Lực lượng Tuần duyên Philippines cho biết ít nhất 7 người đã thiệt mạng sau khi chiếc phà cao tốc chở 134 người bốc cháy ở vùng biển gần thủ đô Manilla vào sáng ngày 23/5. Bảy hành khách khác đang mất tích.

Chiếc phà cao tốc đã bốc cháy ngay trước khi cập cảng Real ở tỉnh Quezon, cách thủ đô Manila khoảng 60 km về phía đông. Trước đó, phà rời đảo Polilio lúc 5 giờ sáng giờ địa phương và phát tín hiệu cầu cứu lúc 6 rưỡi sáng cùng ngày.

Trong số 7 người thiệt mạng có 5 nam giới và 2 phụ nữ. 120 người đã được cứu hộ kịp thời và 23 người được chuyển vào bờ để điều trị vết thương.

Hình ảnh được lực lượng Tuần duyên Philippines chia sẻ cho thấy khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, nhiều tàu chở hàng đã kịp tiếp cận và cứu vớt nhiều hành khách. Tuy nhiên, một số nạn nhân vẫn đang mặc áo phao và trôi dạt trên biển trước khi được giải cứu bởi lực lượng Tuần duyên Philippines.

Lửa và khói dày đặc đã nhấn chìm chiếc phà chở khách hai tầng. Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Philippines, một quốc đảo gồm hơn 7.600 hòn đảo nhỏ, từng gặp nhiều sự cố liên quan đến an toàn hàng hải. Nhiều tàu và phà chở khách của nước này đã ở tình trạng rất cũ và việc chở quá tải thường xuyên xảy ra.

Năm 1987, hơn 4.000 người đã chết trong thảm họa vận tải biển tồi tệ nhất thế giới xảy ra vào thời bình, khi một phà chở khách quá tải mang tên Dona Paz va chạm với một tàu chở dầu ngoài khơi đảo Mindoro, phía nam thủ đô Manila.

Theo Reuters