1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine chỉ ra 4 "kẻ thù" của kho tên lửa Nga

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Rezinkov nhận định, kho tên lửa của Nga đang dần cạn kiệt sau những đợt tấn công dữ dội nhằm vào Ukraine trong thời gian qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine chỉ ra 4 kẻ thù của kho tên lửa Nga - 1

Tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander trong biên chế quân đội Nga (Ảnh: AFP).

Trong một phát biểu được đưa ra hôm 22/11, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Rezinkov cho biết kho tên lửa của Nga đang phải đối mặt với 4 "kẻ thù" trọng yếu, và nhận định các cuộc tập kích tên lửa trong thời gian tới sẽ giảm do sự thiếu hụt trong kho vũ khí của Moscow.

"Bốn kẻ thù của kho tên lửa Nga bao gồm: Lực lượng phòng không thiện chiến của Ukraine, kỹ năng kém của lực lượng tên lửa Nga, các lệnh trừng phạt và thời gian", ông Rezinkov chia sẻ trên Twitter.

Theo ông Rezinkov, các tên lửa của Nga đã gặp phải sự chống trả quyết liệt của phòng không Ukraine, dẫn đến việc không đạt được hiệu quả cần thiết trong các đợt tấn công. Bên cạnh đó, lệnh trừng phạt và thời gian xung đột kéo dài suốt 9 tháng qua đang khiến kho tên lửa của Moscow dần cạn kiệt. Ngoài ra, trong suốt thời gian này, Nga chỉ có thể sản xuất thêm 664 tên lửa hành trình do thiếu linh kiện.

Giới chức quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về tuyên bố trên của Bộ trưởng Rezinkov.

Tên lửa hành trình là một loại vũ khí phổ biến được quân đội Nga sử dụng trong xung đột với Ukraine. Với uy lực và độ chính xác vượt trội, các tên lửa này đã dễ dàng vượt qua lưới lửa phòng không của Ukraine trong thời gian đầu của xung đột và gây ra thiệt hại nặng nề cho Kiev. Bên cạnh đó, việc được phóng đi từ khoảng cách rất xa và quân đội Ukraine không có vũ khí tầm xa để đáp trả góp phần biến loại vũ khí này trở nên an toàn tuyệt đối cho các binh sĩ Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine chỉ ra 4 kẻ thù của kho tên lửa Nga - 2

Một cơ sở công nghiệp năng lượng của Ukraine bốc cháy sau khi bị Nga tập kích tên lửa (Ảnh: Reuters).

Các cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn của Nga nhằm vào những mục tiêu tại thủ đô Kiev và nhiều vùng lãnh thổ Ukraine trong thời gian gần đây đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho Ukraine. Không chỉ gặp những tổn thất lớn về người và tài sản, hệ thống cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine cũng đã bị đánh phá dữ dội, qua đó khiến hàng triệu người dân tại đất nước này phải sống trong cảnh mất điện.

Nhiều chuyên gia nhận định các cuộc tập kích tên lửa của Nga đã khiến cho không chỉ chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky mà còn cả các đồng minh phương Tây của Ukraine bất ngờ do những dự báo và thông tin tình báo của phương Tây từ nhiều tháng trước luôn khẳng định Nga đã cạn tên lửa hành trình.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine