1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Binh sĩ Ukraine tại "pháo đài" Azovstal tiết lộ cuộc sống sau khi ra hàng

Thành Đạt

(Dân trí) - Các binh sĩ Ukraine đã chia sẻ những điều kiện mà họ đang trải qua tại nơi tập trung của Nga sau khi ra hàng tại nhà máy Azovstal.

Binh sĩ Ukraine tại pháo đài Azovstal tiết lộ cuộc sống sau khi ra hàng - 1

Binh sĩ Ukraine tại nhà máy Azovstal ra hàng tại Mariupol (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 20/5 xác nhận, nhóm 531 binh sĩ cuối cùng tại nhà máy gang thép Azovstal ở thành phố Mariupol, Ukraine đã đầu hàng.

Theo ông Konashenkov, tổng cộng 2.439 binh sĩ thuộc tiểu đoàn Azov và quân đội Ukraine đã hạ vũ khí kể từ ngày 16/5, và toàn bộ nhà máy Azovstal hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Nga.

Trong số các binh sĩ Ukraine được sơ tán khỏi nhà máy Azovstal, nhiều người bị thương và được đưa tới bệnh viện ở vùng Donetsk, Đông Ukraine để điều trị. Trước đó, họ đã phải đối mặt với điều kiện sống khó khăn khi không được tiếp cận lương thực, thuốc men, nước sạch sau nhiều tuần cố thủ bên trong nhà máy bị bao vây.

Lính Ukraine sơ tán khỏi nhà máy Azovstal

Pryashchenko Stanislav, một binh sĩ Ukraine, đã chia sẻ cuộc sống bên trong nơi tập trung của Nga sau khi đầu hàng và được sơ tán khỏi nhà máy Azovstal.

"Hôm nay họ đưa chúng tôi đến phòng ăn. Chúng tôi có súp vào buổi sáng, còn có súp và cháo vào bữa trưa. Chúng tôi có giường, nệm. Mọi thứ vẫn như bình thường. Chăn, gối, khăn trải giường, mọi thứ đều có ở đây", Stanislav nói trong video.

"Đây là giường, chúng tôi có nệm, chăn. Chúng tôi có đủ giường cho mọi người. Chúng tôi có những người bị thương ở đây. Chúng tôi đang đợi bác sĩ, họ hứa sẽ đến ngay bây giờ để thay băng", Stanislav nói thêm.

Binh sĩ Ukraine tại pháo đài Azovstal tiết lộ cuộc sống sau khi ra hàng - 2

Các binh sĩ Ukraine bị thương được điều trị tại bệnh viện ở vùng Donetsk sau khi rời khỏi nhà máy Azovstal (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Binh sĩ Slivak Sergey Evgenievich, 30 tuổi, thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, cho biết: "Việc điều trị tốt hơn tôi mong đợi, tôi có chăn, đệm. Thức ăn đầy đủ. Còn mọi thứ khác, điều kiện ở đây rất tốt".

Trung úy Yuri Zayduk cũng cho biết mọi thứ đều tốt hơn mong đợi. "Mọi thứ đều ổn, tôi không có gì phàn nàn, mọi người đều đáng tôn trọng. Ở đây không ai dùng lời lẽ xúc phạm, chắc chắn không ai xúc phạm chúng tôi. Họ đã giúp đỡ đồng đội của tôi, tôi yên tâm rằng mọi thứ đều ổn. Hầu hết những người lính bị thương nặng đã được đưa ra ngoài, ít nhất là trong lần đầu tiên họ đi cùng tôi. Mọi chuyện đều ổn. Họ đã băng bó. Tôi hy vọng việc điều trị như vậy sẽ tiếp tục ở đây", Zayduk chia sẻ.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải các video ghi lại bên trong nơi ở của các quân nhân Ukraine bị thương. Những người này nói rằng họ được hỗ trợ y tế, được cung cấp lương thực và chỗ ở.

Điện Kremlin khẳng định, các tù binh của Ukraine sẽ được đối xử theo thông lệ quốc tế mặc dù một số nghị sĩ Nga đề nghị xét xử họ với cáo buộc "tội ác chiến tranh". Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi những binh sĩ ở Azovstal là người hùng của đất nước và hy vọng họ có thể được trao đổi với các tù binh Nga. 

Binh sĩ Ukraine tại pháo đài Azovstal tiết lộ cuộc sống sau khi ra hàng - 3

Các binh sĩ Ukraine tập trung ở Yelenovka sau khi rời khỏi nhà máy Azovstal (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Nhà máy Azovstal được coi là "pháo đài cuối cùng" của lực lượng phòng thủ Ukraine ở thành phố Mariupol. Khoảng 2.000 binh sĩ và dân thường Ukraine đã trú ẩn bên trong các đường hầm kiên cố của nhà máy trong nhiều tuần bị quân đội Nga và phe ly khai bao vây.

Đầu tuần này, hai bên đã đạt được thỏa thuận đưa các quân nhân của Ukraine khỏi nhà máy. Trong khi Kiev gọi đây là chiến dịch "sơ tán", Moscow coi đó là "đầu hàng".

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine