1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Biên giới Belarus - Ukraine "nóng" lên từng ngày

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Giới chức Belarus cáo buộc quân đội Ukraine đã tăng cường các hoạt động dọc biên giới với nước này.

Biên giới Belarus - Ukraine nóng lên từng ngày - 1
Lính biên phòng Ukraine tại khu vực biên giới với Belarus (Ảnh: AP).

RT dẫn lời Giám đốc Hội đồng An ninh Belarus Alexander Volfovich ngày 22/5 đưa tin, giới chức an ninh Belarus cho biết nước này đã quan sát thấy sự gia tăng của các hoạt động quân sự của Ukraine dọc biên giới chung giữa 2 nước.

Theo ông Volfovich, rất đông binh sĩ Ukraine đã được điều động đến sát biên giới Belarus và một vài vụ xâm nhập và tấn công lẻ tẻ đã được ghi nhận.

"Các công trình quân sự đang được xây dựng dọc theo biên giới Ukraine và Belarus. Chúng tôi ghi nhận việc đặt mìn và tạo các chướng ngại vật từ phía Ukraine. Các nhóm trinh sát của quân đội Ukraine cũng đang hoạt động và bắt đầu xâm nhập vào lãnh thổ Belarus", ông Volfovich nói khi trả lời phỏng vấn giới truyền thông.

Theo ước tính của Minsk, khoảng 10.500 binh sĩ Ukraine đã được điều đến khu vực Tây Bắc Rovno, 4.500 người khác được tập trung ở phía Đông gần Chernigov và khoảng 5.500 người tập trung ở miền trung Ukraine. Các binh sĩ được trang bị các vũ khí tối tân của phương Tây và được một lực lượng pháo binh mạnh yểm trợ.

Mối quan hệ giữa Minsk và Kiev, vốn căng thẳng, đã trở nên tồi tệ hơn kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2. Quân đội Nga được cho là đã tấn công Ukraine từ nhiều hướng, bao gồm cả từ lãnh thổ Belarus, làm dấy lên lo ngại rằng Minsk có thể tham gia trực tiếp vào các cuộc xung đột. Tuy nhiên, Belarus từ chối mọi kế hoạch tham gia cùng Nga trong chiến dịch.

Belarus được coi là đồng minh thân cận nhất với chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra. Để duy trì sự ủng hộ của nước láng giềng này, Nga đã dành nhiều ưu đãi cho Belarus. Tổng thống Alexander Lukashenko, trong một buổi họp với các quan chức quốc phòng quan trọng hôm 10/5, đã thông báo về việc Belarus sẽ chế tạo một hệ thống tên lửa hoàn toàn mới với sự hỗ trợ của Nga.

Cũng trong cuộc họp, ông Lukashenko cũng cho biết ông đã đạt được một thỏa thuận với Moscow nhằm mua thêm tên lửa Iskander, đồng thời "giữ lại" các hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-400 của Nga hiện đồn trú ở đây.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine đã ra thông báo về việc nước láng giềng Belarus đã bắt đầu một cuộc tập trận quy mô lớn vào hôm 4/5, nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Minsk đã nhanh chóng lên tiếng xác nhận về cuộc tập trận.

"Đây là cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ trước và sẽ có sự tham gia của nhiều phương tiện quân sự nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội", Bộ Quốc phòng Belarus khẳng định.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine