1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Suu Kyi sắp lần đầu xuất hiện sau nhiều tuần bị bắt

Quế Anh

(Dân trí) - Luật sư của bà Aung San Suu Kyi cho biết bà sẽ ra hầu tòa vào cuối tháng này sau nhiều tuần trì hoãn. Đây sẽ là lần đầu tiên bà xuất hiện kể từ khi bị quân đội bắt giữ trong cuộc đảo chính hôm 1/2.

Bà Suu Kyi sắp lần đầu xuất hiện sau nhiều tuần bị bắt - 1

Bà Suu Kyi đã vắng bóng kể từ cuộc đảo chính (Ảnh: AFP).

Luật sư của bà Aung San Suu Kyi, ông Khin Maung Zaw, ngày 10/5 xác nhận rằng bà sẽ trực tiếp xuất hiện tại vào ngày 24/5.

Cố vấn nhà nước Myanmar đã bị quân đội bắt giữ trong một cuộc đảo chính ngày 1/2 và bị tạm giam từ đó tới nay. Sau đó, bà đã phải chịu hàng loạt cáo buộc với những tội danh nghiêm trọng.

Trong phiên điều trần mới nhất, thẩm phán đã yêu cầu bà Suu Kyi phải hầu tòa để xét xử các cáo buộc tại một phòng xử án đặc biệt. Tuy nhiên, luật sư của bà nói rằng dù phiên tòa sắp diễn ra nhưng ông không được gặp trực tiếp thân chủ của mình.

"Vấn đề vẫn chưa được giải quyết vì cảnh sát không trả lời về việc liệu họ có thể sắp xếp cuộc gặp của chúng tôi hay không", ông Khin Maung Zaw nói, cho biết thêm rằng việc được có và gặp luật sư là "quyền của bị cáo".

Bà Suu Kyi, 75 tuổi, đã bị buộc tội 6 lần kể từ khi bị bắt với các tội danh như tham nhũng, nhập khẩu trái phép thiết bị liên lạc, vi phạm quy tắc chống Covid-19 và cáo buộc nặng nhất là vi phạm Đạo luật bảo vệ bí mật nhà nước.

Các cuộc biểu tình quần chúng vẫn diễn ra kể từ sau cuộc đảo chính, thu hút hàng trăm nghìn người. Thế giới đã kêu gọi Myanmar trở lại nền dân chủ và trả tự do cho bà Suu Kyi.