1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ vượt cột mốc "u ám": Hơn 4.000 người tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 2 ở Ấn Độ tiếp tục diễn biến nghiêm trọng, khi số người chết trong 24 giờ qua đã vượt qua mốc 4.000, một kỷ lục u ám mới tại quốc gia Nam Á.

Ấn Độ vượt cột mốc u ám: Hơn 4.000 người tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ - 1

Nhiều bệnh viện ở Ấn Độ "cháy" giường bệnh do số lượng ca Covid-19 tăng vọt trong những ngày qua (Ảnh: Reuters).

Times of India đưa tin, Ấn Độ ngày 7/5 ghi nhận 4.187 ca tử vong vì Covid-19, một kỷ lục buồn tại quốc gia đang trải qua đợt bùng dịch tồi tệ từ giữa tháng 2 tới nay.

Ấn Độ là quốc gia thứ 3 sau Mỹ và Brazil từng ghi nhận nhiều hơn 4.000 người chết một ngày vì dịch bệnh. Theo Worldometers, kỷ lục thế giới về số người chết trong 24 giờ vì Covid-19 được lập vào ngày 12/2 với 4.490 trường hợp tại Mỹ - vùng dịch lớn nhất thế giới hiện tại.

Ấn Độ ghi nhận thêm 401.326 ca nhiễm mới trong ngày 7/5, đánh dấu ngày thứ 3 liên tiếp quốc gia Nam Á có trên 400.000 ca bệnh mới trong 24 giờ.

Theo Times of India, ngày 14/2 được xem là ngày bắt đầu cho đợt bùng dịch thứ 2 ở Ấn Độ, vì đó là ngày nước này đánh dấu sự gia tăng số ca bệnh liên tục, không có dấu hiệu chậm lại.

Tính từ đó tới nay, chỉ trong 82 ngày, Ấn Độ ghi nhận thêm 10.968.039 ca Covid-19, nhiều hơn đợt bùng dịch đầu tiên kéo dài trong cả năm trước, bắt đầu từ ngày 30/1/2020 tới ngày 14/2/2021 (10.916.418 ca). Nói cách khác, số ca bệnh ở Ấn Độ đã tăng gấp đôi chỉ trong 82 ngày.

Số ca bệnh trung bình ghi nhận theo ngày trong đợt bùng dịch thứ 2 cao gấp 4 lần đợt 1, cho thấy mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh vào thời điểm hiện tại. Nhiều cơ sở y tế, dịch vụ tang lễ, lò hỏa thiêu ở Ấn Độ đã quá tải, "vỡ trận" khi số lượng người mắc bệnh và tử vong đều tăng "phi mã" trong những ngày qua.

Hôm 7/5, ít nhất 5 bang của nước này lập kỷ lục về số người tử vong vì dịch nhiều nhất trong 1 ngày.

Ấn Độ hiện là vùng dịch lớn thứ 2 thế giới với 21,88 triệu ca bệnh và hơn 238.000 người tử vong vì dịch.