1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao tặng 50 triệu đồng gia đình có công ở miền Trung - Tây Nguyên

Nhóm PV Dân trí

(Dân trí) - Mặc dù nhiều tỉnh thành bị giãn cách bởi đại dịch Covid-19, phóng viên Dân trí trên cả nước đã vượt khó khăn tiếp tục trao 50 suất quà tri ân thân nhân liệt sĩ, thương binh... nhân dịp 27/7.

Đây là chuỗi hoạt động nằm trong chương trình tri ân thân nhân liệt sĩ, thương binh, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách... nhân dịp Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), được Báo điện tử Dân trí triển khai tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Theo sự chỉ đạo của Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí, Tại Đà Nẵng: Báo điện tử Dân trí phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH quận Thanh Khê trao 5 suất quà, mỗi suất quà một triệu đồng, tri ân 5 gia đình "Người có công" trên địa bàn thành phố.

Trao tặng 50 triệu đồng gia đình có công ở miền Trung - Tây Nguyên - 1

Nhà báo Khánh Hiền (bên phải), Phó trưởng Văn phòng đại diện Báo điện tử Dân trí tại Đà Nẵng, thay mặt bạn đọc trao quà tri ân đến anh Lê Trung Vinh, nhân dịp 27/7.

Trân trọng đón nhận tình cảm tri ân của bạn đọc Báo điện tử Dân trí, anh Lê Trung Vinh (sinh năm 1980, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), bày tỏ sự xúc động, anh cho biết, bố anh từng tham gia kháng chiến và bị nhiễm chất độc hóa học. 4 anh chị em nhà anh Vinh khi sinh ra đều bình thường, nhưng đến tuổi trưởng thành thì phát bệnh do ảnh hưởng chất độc hóa học. Anh Vinh phát bệnh khi đang là sinh viên năm cuối của Trường Đại học Bách khoa TPHCM.

Anh Vinh nói: "Rất hạnh phúc khi được Báo Dân trí quan tâm, tặng quà. Dịch giã khó khăn, vì vậy món quà thật sự rất ý nghĩa với gia đình chúng tôi trong lúc này. Món quà không chỉ có ý nghĩa vật chất mà còn là sự động viên tinh thần".

Ông Ngô Tấn Vinh - cán bộ phụ trách LĐ-TB&XH phường Chính Gián cho biết, anh Vinh cùng 2 người chị gái hàng tháng vẫn được chính quyền quan tâm theo chế độ chính sách của Nhà nước được hưởng trợ cấp hàng tháng với số tiền 974.000 đồng/người.

Trao tặng 50 triệu đồng gia đình có công ở miền Trung - Tây Nguyên - 2

Bên phải, nhà báo Khánh Hồng - Báo điện tử Dân trí trao quà tri ân bà Hồ Thị Xuân, đại diện gia đình có công tại TP Đà Nẵng.

Ngoài trường hợp gia đình anh Vinh, Báo Dân trí cũng đã trao quà tới gia đình bà Hồ Thị Xuân (sinh năm 1964, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê). Bà Xuân có bố là liệt sĩ, anh dũng hy sinh năm 1968, khi bà Xuân mới 4 tuổi.

Ngoài ra, 3 gia đình chính sách tại quận Thanh Khê nằm trong khu vực phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19 cũng sẽ được Phòng LĐ-TB&XH thay mặt bạn đọc trao quà tới các gia đình trong thời gian sớm nhất.

Bà Phan Thị Thanh Hiền - Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH quận Thanh Khê cảm ơn bạn đọc Báo Dân trí đã quan tâm đến các gia đình "Người có công" trên địa bàn quận và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành quan tâm đến gia đình, đối tượng chính sách ở địa phương trong thời gian tới.

Tại Đắk Lắk: Báo điện tử Dân trí cũng phối hợp Phòng LĐ-TB&XH TP Buôn Ma Thuột trao tặng 3 suất quà, mỗi suất trị giá một triệu đồng, tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Lục (100 tuổi), và thương binh Hoàng Tiến Vinh (77 tuổi); bệnh Hoàng Công Vĩnh (57 tuổi), cả 2 ông đều có tỉ lệ thương tật lên đến 81%.

Trao tặng 50 triệu đồng gia đình có công ở miền Trung - Tây Nguyên - 3

Phóng viên Thúy Diễm - Báo điện tử Dân trí thường trú tại Đắk Lắk thay mặt bạn đọc tri ân đến đại diện gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Lục.

Ông Hoàng Viết Ngạn (con trai Mẹ Đào Thị Lục), thay mặt gia đình đón nhận món quà tri ân của bạn đọc Dân trí đã vô cùng xúc động bày tỏ lời cảm ơn tới tấm lòng thơm thảo của bạn đọc Dân trí.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, ông Hoàng Viết Ngạn nói: "Mẹ tôi năm nay tròn 100 tuổi, sức khỏe đã yếu đi nhưng bà vẫn còn minh mẫn lắm. Biết tin được bạn đọc Báo Dân trí tặng quà tri ân nhân ngày 27/7, mẹ tôi rất xúc động vì mọi người đã nhớ đến mẹ".

Trao tặng 50 triệu đồng gia đình có công ở miền Trung - Tây Nguyên - 4

Bùi Thị Phương Thảo - Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH TP Buôn Ma Thuột thay mặt bạn đọc báo Dân trí trao tặng suất quà đến đại diện gia đình thương binh Hoàng Tiến Vinh.

Trao tặng 50 triệu đồng gia đình có công ở miền Trung - Tây Nguyên - 5

Ông Vĩnh được tặng nhiều huy chương với những chiến công khi còn phục vụ trong ngành công an nhân dân.

Bà Bùi Thị Phương Thảo - Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH TP Buôn Ma Thuột cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, thành phố đã vận động trên 1 tỷ đồng góp quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Nhân dịp Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, TP Buôn Ma Thuột đã tri ân đến 2.192 người có công, thương binh, bệnh binh với tổng số tiền trên 900 triệu đồng.

Tại Phú Yên: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Phóng viên Dân trí cũng đã thay mặt bạn đọc trao quà 10 suất quà trị giá 10 triệu đồng, tri ân 10 gia đình có công ở tỉnh Phú Yên, thông qua Sở LĐ-TB&XH.

Trao tặng 50 triệu đồng gia đình có công ở miền Trung - Tây Nguyên - 6

Bên trái, nhà báo Trung Thi - Báo điện tử Dân trí trao bảng tượng trưng số tiền 10 triệu đồng đến ông Võ Văn Binh - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên.

Ông Võ Văn Binh - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên, sau khi tiếp nhận số tiền trên, đã yêu cầu cán bộ khẩn trương gửi những phần quà này đến các gia đình người có công.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên cũng thay mặt tập thể lãnh đạo Sở, gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo Dân trí và quý bạn đọc, đã trao tặng những suất quà thể hiện đạo lí "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Tại Quảng Nam: Phóng viên Dân trí phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH thị xã Điện Bàn, Quảng Nam đã về 5 xã, phường gồm: Điện Ngọc, Điện Tiến, Điện Hồng, Điện Phước, Điện Thọ để trao tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá một triệu đồng tri ân 10 gia đình có công ở thị xã.

Trao tặng 50 triệu đồng gia đình có công ở miền Trung - Tây Nguyên - 7

Ông Trần Ngọc Hưng - Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH thị xã Điện Bàn đồng hành cùng Báo Dân trí trao quà đến gia đình chính sách, người có công cách mạng (Ảnh: Ngô Linh).

Bà Hồ Thị Hạnh (SN 1958), vợ thương binh Phạm Đức Thạnh (sinh năm 1942, thôn Châu Sơn 1, xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn), chia sẻ: "Chúng tôi rất xúc động và vui mừng khi hôm nay được đón nhận món quà tình cảm từ bạn đọc Báo Dân trí. Phần quà này là niềm động viên tinh thần lớn lao đối với những gia đình chúng tôi. Trong những ngày này, những hộ gia đình chính sách chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần từ Đảng, Nhà nước cũng như các tổ chức".

Trao tặng 50 triệu đồng gia đình có công ở miền Trung - Tây Nguyên - 8

Các hộ gia đình chính sách được nhận quà đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn, già cả, sức khỏe yếu.

Ông Trần Ngọc Hưng - Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH thị xã Điện Bàn cũng cảm ơn sự quan tâm của bạn đọc Báo Dân trí đối với các gia đình chính sách tại địa phương.

Tại Gia Lai: Phóng viên Dân trí đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương thăm hỏi, tặng 4 suất quà mỗi suất một triệu đồng đến 4 gia đình thương binh, thân nhân liệt sỹ trên địa bàn.

Trao tặng 50 triệu đồng gia đình có công ở miền Trung - Tây Nguyên - 9

Phóng viên Phạm Hoàng (ngoài cùng bên phải), thường trú tại Gia Lai, thay mặt bạn đọc tri ân thương binh Nguyễn Thị Thu.

Không giấu được sự xúc động trong dịp 27/7, thương binh Nguyễn Thị Thu đã gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo Dân trí, chính quyền địa phương đã quan tâm, thăm hỏi.

Tại Thừa Thiên Huế: Phóng viên Dân trí phối hợp cùng Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế, Phòng LĐ-TB&XH TP Huế đến từng nhà thăm hỏi, trao quà tri ân của bạn đọc đến người có công, với 5 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Trao tặng 50 triệu đồng gia đình có công ở miền Trung - Tây Nguyên - 10

Nhà báo Đại Dương - Báo điện tử Dân trí thường trú tại Thừa Thiên Huế thăm hỏi, chúc sức khỏe và thay mặt bạn đọc tặng quà tri ân nhân dịp 27/7 (Ảnh: Hoàng Hải).

Đại diện Phòng LĐ-TB&XH TP Huế, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế đã cảm ơn sự quan tâm của bạn đọc Báo Dân trí tới những người có công với cách mạng tại địa bàn nhân dịp 27/7.

Tại Quảng Ngãi: Phóng viên Dân trí đã trao 6 suất quà, mỗi suất trị giá một triệu đồng đến 6 gia đình có công tại huyện Tư Nghĩa và TP Quảng Ngãi. Đây là những gia đình còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Trao tặng 50 triệu đồng gia đình có công ở miền Trung - Tây Nguyên - 11

Ông Phạm Văn Bông trò chuyện với phóng viên Dân trí.

Ông Phạm Văn Bông (xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi), thương binh hạng 3/4 tâm sự, thời kháng chiến chống đế quốc Mỹ, ông là thành viên của đội du kích huyện Tư Nghĩa, trong quá trình chiến đấu, ông Bông 2 lần bị địch bắt, tra tấn dã man. Tuy nhiên, mọi phương pháp tra tấn của địch đều thất bại và cuối cùng chúng phải thả ông về. Về nhà, ông lại tiếp tục tham gia cách mạng đến ngày đất nước hoàn toàn thống nhất.

Trao tặng 50 triệu đồng gia đình có công ở miền Trung - Tây Nguyên - 12

Lãnh đạo phòng LĐ-TB&XH TP Quảng Ngãi trao quà của bạn đọc Dân trí đến gia đình người có công (Ảnh: Quốc Triều)

Tại Bình Định: Báo Dân trí đã trao 5 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng đến các  thương binh, bệnh binh, gia đình có công gặp nhiều khó khăn.

Thương binh Trần Thị Ánh (69 tuổi, ở phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) bị mất sức 61%, bà Ánh bày tỏ niềm vui khi đón nhận sự quan tâm nhân dịp 27/7. Bà bảo, đây là niềm động viên to lớn để chúng tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và tiếp tục nuôi dạy con cháu noi gương truyền thống cách mạng của ông cha.

Trao tặng 50 triệu đồng gia đình có công ở miền Trung - Tây Nguyên - 13

Nhà báo Doãn Công - Báo điện tử Dân trí trao tặng bảng tượng trưng số tiền 10 triệu đồng tới đại diện Phòng LĐ-TB&XH TP Quy Nhơn nhân kỷ niệm Ngày thương binh, liệt sĩ 27/7.

Trao tặng 50 triệu đồng gia đình có công ở miền Trung - Tây Nguyên - 14

Thương binh Trần Thị Ánh, là con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cũng là chị của liệt sĩ.

Trao tặng 50 triệu đồng gia đình có công ở miền Trung - Tây Nguyên - 15

Bà Nguyễn Thị Lan, Trưởng phòng LĐ-TB&XH TP Quy Nhơn cùng lãnh đạo UBND phường Quang Trung (TP Quy Nhơn) thay mặt bạn đọc báo Dân trí trao quà tri ân đến thương binh Trần Thị Ánh.

Tại Đắk Nông: PV Dương Quốc Phong - Báo điện tử Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đã trao 3 suất quà, mỗi suất một triệu đồng, tri ân ông Khằm Văn Sắn (SN 1960, bệnh binh); ông K'Huônh (SN 1942, thương binh) và ông K'Biêng (SN 1936, bệnh binh) đều ở xã Đắk Ha, huyện Đắk G'long, tỉnh Đắk Nông.

Theo lãnh đạo UBND xã Đắk Ha, cả 3 thương binh, bệnh binh trên đều là đồng bào dân tộc thiểu số, đã có đóng góp lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trao tặng 50 triệu đồng gia đình có công ở miền Trung - Tây Nguyên - 16

Đại diện các gia đình có công ở Đắk Nông trân trọng đón nhận quà tri ân dịp 27/7 (Ảnh: Quốc Phong).