Bình Định:

Trao quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình thợ xây tử nạn

Doãn Công

(Dân trí) - Thông qua Báo Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam, bạn đọc đã giúp gia đình người thợ xây tử nạn trong vụ sập tường công trình ở Bình Định hơn 63 triệu đồng.

Ngày 20/10, phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đã trao số tiền 58.162.388 đồng tới chị Huỳnh Thị Diện (23 tuổi, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ trong các tuần 4, 5/9 và 1/10 qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí đến hoàn cảnh của chị Diện .

Cùng với đó, bạn đọc ủng hộ chị Diện số tiền 5.200.000 đồng thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Như vậy, bạn đọc Báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình chị Diện hơn 63 triệu đồng, thông qua Chương trình Nhân ái của Báo và Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Trao quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình thợ xây tử nạn - 1

Chị Lê Thị Xuân Lài, Công chức Văn hóa - Xã hội xã Nhơn Thọ trao quà của bạn đọc Dân trí và Quỹ Khuyến học Việt Nam cho ông Hồ Ngọc Lan - bố chồng chị Diện (Ảnh: Doãn Công).

Ngoài ra, theo chị Diện, sau khi hoàn cảnh chồng chị không may qua đời do tai nạn lao động đăng tải trên Báo Dân trí, bạn đọc đã ủng hộ trực tiếp cho chị trên 15 triệu đồng.

Thay mặt gia đình, ông Hồ Ngọc Lan (bố chồng chị Diện) gửi lời cảm ơn tới Báo Dân trí cùng bạn đọc, các mạnh thường quân, chính quyền địa phương đã quan tâm giúp đỡ gia đình mình.

Trao quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình thợ xây tử nạn - 2

Ông Lan gầy sọp sau khi người con trai duy nhất không may qua đời vì tai nạn lao động (Ảnh: Doãn Công).

"Con trai tôi không may bị tai nạn lao động đột ngột qua đời, để lại vợ và 2 con thơ, cháu nhỏ chỉ vài tháng tuổi, cháu lớn cũng mới 3 tuổi. Tôi tuổi cũng đã lớn, vợ tôi lại bị ung thư, gia đình hộ nghèo cực khổ lắm. Nay nhờ bạn đọc Báo Dân trí mà con dâu tôi có khoản tiền để chăm lo cho 2 cháu nhỏ", ông Lan nói.

Cùng đi trao quà, chị Lê Thị Xuân Lài, Công chức Văn hóa - Xã hội xã Nhơn Thọ, chia sẻ: Gia đình ông Lan thuộc diện hộ nghèo, vợ bệnh ung thư. Anh Hồ Ngọc Luân là con trai duy nhất không may tai nạn lao động mất để lại vợ và con nhỏ nên hoàn cảnh càng khó khăn.

Sau vụ tai nạn thương tâm, địa phương đã có hỗ trợ ban đầu, đặc biệt Hội Phụ nữ xã đã kêu gọi chị em hội viên ủng hộ giúp đỡ gia đình được hơn 40 triệu đồng.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Tạ Thành Khoa - Chủ tịch UBND xã Nhơn Thọ - cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc Báo Dân trí đã hỗ trợ kịp thời, giúp gia đình chị Diện vượt qua khó khăn.

Như Dân trí đã thông tin, gia đình chị ông Hồ Ngọc Lan và bà Nguyễn Thị Nhung thuộc diện hộ nghèo. Hoàn cảnh gia đình càng trở nên khốn khó khi chồng chị Diện là anh Hồ Ngọc Luân chẳng may bị tai nạn lao động qua đời vào chiều 15/9, để lại 2 người con, trong đó cháu nhỏ hơn 3 tháng tuổi, cháu lớn hơn 3 tuổi.