Trao học bổng Shinnyo- en cho 27 SV trường ĐH Tài chính Quản trị kinh doanh

Phạm Oanh

(Dân trí) - 27 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc của trường ĐH Tài chính Quản trị kinh doanh vừa được trao học bổng Shinnyo-en (Nhật Bản) với mỗi suất học bổng trị giá 3.000.000 đồng.

Học bổng Shinnyo-en "cứu cánh" cho những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Trao học bổng Shinnyo- en cho 27 SV trường ĐH Tài chính Quản trị kinh doanh - 1

Ông Phạm Huy Hoàn - Phó chủ tịch hội đồng quản lí Quỹ Khuyến học Việt Nam gửi lời cám ơn sâu sắc đến tổ chức Shinnyo-en (Nhật Bản).

Trao học bổng Shinnyo- en cho 27 SV trường ĐH Tài chính Quản trị kinh doanh - 2

27 sinh viên nhận học bổng Shinnyo-en với mỗi suất trị giá 3 triệu đồng.

Xúc động đọc bức thư cám ơn đến tổ chức Shinnyo-en (Nhật Bản) và Quỹ Khuyến học Việt Nam trong buổi lễ nhận học bổng quý giá, em Lò Thị Thảo - Sinh viên lớp QT6B, trường ĐH Tài chính Quản trị kinh doanh có những phút trải lòng xúc động: "Chúng em rất vui và hạnh phúc khi may mắn được nhận học bổng Shinnyo-en (Nhật Bản). Đây là nguồn cổ vũ, động viên có ý nghĩa to lớn về vật chất và tinh thần để khích lệ, giúp chúng em trang trải một phần học phí và chi phí sinh hoạt trong năm học mới.

Em và các bạn ngồi đây đều có điểm chung là sinh ra trong gia đình khó khăn, có bạn mồ côi khi bước chân vào lớp 11, có bạn bố mẹ bị mắc căn bệnh hiểm nghèo phải chạy chữa từng đồng đi bệnh viện. Hiểu được nỗi khó khăn của gia đình mình nên chúng em không ngừng cố gắng mỗi ngày".

Trao học bổng Shinnyo- en cho 27 SV trường ĐH Tài chính Quản trị kinh doanh - 3

Em Lò Thị Thảo xúc động gửi lời cám ơn đến nhà tài trợ đã tặng học bổng cho các em.

Tâm sự của Thảo cũng là nỗi lòng của 27 sinh viên trường ĐH Tài chính Quản trị kinh doanh ngày hôm nay được nhận học bổng. Rưng rưng, xúc động, các em nâng niu tấm bằng ghi nhận trên tay với một lòng biết ơn sâu sắc.

Với em Vũ Thị Thanh Quyên - SV lớp KD6H, quê ở Hưng Yên, bố mất từ ngày em còn là học sinh lớp 7, mẹ bệnh tật nên không làm được gì cả, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Nhận học bổng Shinnyo-en khiến em mừng rỡ bởi đã có tiền đóng học phí. Em nghẹn lại: "Số tiền 3 triệu đồng này với em lớn lắm. Hôm trước mẹ còn khóc gọi điện cho em vì không biết kiếm đâu ra tiền gửi cho em thì nay em được nhận học bổng rồi. Em có khoe với mẹ, mẹ đã khóc gửi lời cám ơn đến thầy cô, nhà trường và các nhà tài trợ ở Nhật Bản ạ".

Ngắm nhìn nụ cười của em trong buổi lễ nhận học bổng, thầy cô, đại biểu của Quỹ Khuyến học Việt Nam cùng ông Nguyễn Đức Tiến  - Đại diện cho tổ chức Shinnyo-en (Nhật Bản) tại Việt Nam vô cùng xúc động.

Trao học bổng Shinnyo- en cho 27 SV trường ĐH Tài chính Quản trị kinh doanh - 4

Các em sinh viên vô cùng vui mừng khi được nhận học bổng Shinnyo-en.

Trong vai trò là một vị sứ giả mang trao tặng những học bổng quý giá này đến với học sinh, sinh viên của Việt Nam trên khắp các tỉnh thành, ông Phạm Huy Hoàn - Nguyên tổng biên tập báo Dân trí, Phó chủ tịch hội đồng quản  Quỹ Khuyến học Việt Nam gửi lời biết ơn sâu sắc đến tổ chức Shinnyo-en (Nhật Bản) trong suốt 13 năm qua đã đồng hành, hỗ trợ và trao hàng chục nghìn suất học bổng đến với học sinh, sinh viên nghèo Việt Nam.

Vì tương lai trẻ Việt Nam, Shinnyo-en tiếp tục đồng hành, hỗ trợ

Vì tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài nên buổi lễ trao học bổng được phát trực tiếp với đầu cầu phía Nhật Bản có các ông: Ông Shoji Harashima, Phó Bộ phận giao lưu xã hội, Phòng giao lưu xã hội;  Ông Masato Morita, Phụ trách chính Bộ phận giao lưu khu vực, Phòng kế hoạch; Ông Takahito Goto, Thư ký hiệp hội Thanh niên, Bộ phận giáo dục, Phòng giáo dục;  Ông Atsushi Yonegawa, Phòng giao lưu xã hội có dự và chứng kiến.

Ông Masato Morita, Phụ trách chính Bộ phận giao lưu khu vực, Phòng kế hoạch trải lòng: "Đúng ra thì hôm nay chúng tôi cũng có mặt tại tỉnh Hưng Yên để trao tận tay học bổng đến các em sinh viên nhưng vì dịch bệnh nên chúng tôi chỉ có thể tham dự online. Quỹ học bổng Shinnyo-en vì sinh viên vượt khó được thành lập với mong muốn giúp đỡ các em học sinh nghèo vượt khó để vươn lên trong học tập. Đây là tổ chức tự nguyện quan tâm đến giáo dục nhằm nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Xin được gửi lời cám ơn đến ông Phạm Huy Hoàn, cám ơn các thầy cô giáo và các em sinh viên trường ĐH Tài chính Quản trị kinh doanh…"

Trao học bổng Shinnyo- en cho 27 SV trường ĐH Tài chính Quản trị kinh doanh - 5

Ông Masato Morita, Phụ trách chính Bộ phận giao lưu khu vực, Phòng kế hoạch trải lòng: "Đúng ra thì hôm nay chúng tôi cũng có mặt tại tỉnh Hưng Yên để trao tận tay học bổng đến các em sinh viên nhưng vì dịch bệnh nên chúng tôi chỉ có thể tham dự online...

Đại diện trường ĐH Tài chính Quản trị kinh doanh, bà Nguyễn Thị Bích Diệp - Phó hiệu trưởng nhà trường xúc động gửi lời cám ơn đến quý nhà tài trợ, Hội Khuyến học Việt nam đã đồng hành, hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã biết vươn lên trong học tập để đạt thànnh tích tốt. Những suất học bổng không chỉ giúp các em trang trải một phần học tập mà còn có giá trị tinh thần to lớn, động viên, khích lệ các em ngày một cố gắng nhiều hơn.

Tổ chức Shinnyo-en (Nhật Bản) tài trợ tới các em học sinh, sinh viên từ năm 2009 đến nay. Shinnyo-en (Nhật Bản không những hỗ trợ học bổng mà còn hỗ trợ xây cầu, xây trường học với những vùng còn khó khăn.

Trao học bổng Shinnyo- en cho 27 SV trường ĐH Tài chính Quản trị kinh doanh - 6

Tổ chức Phật giáo Shinnyo-en (Nhật Bản) đã đồng hành với Quỹ Khuyến học Việt Nam, Báo Dân trí trong suốt 13 năm qua trong việc triển khai cấp học bổng đến học sinh, sinh viên nghèo trên cả nước.

Tổ chức Phật giáo Shinnyo-en (Nhật Bản) đã đồng hành với Quỹ Khuyến học Việt Nam, Báo Dân trí trong suốt 13 năm qua trong việc triển khai cấp học bổng đến học sinh, sinh viên nghèo trên cả nước. Tổng giá trị hỗ trợ học bổng trong năm 2009 là 24.360 USD được triển khai ở 10 trường Đại học (100 suất học bổng) cho sinh viên và 140 suất cho học sinh các tỉnh thành. Các năm sau đó từ 2009 đến nay hàng nghìn suất học bổng đã và đang tiếp tục được trao tặng. Ngoài ra Shinnyo-en còn tài trợ các công trình phục vụ giáo dục như xây cầu, xây dựng các phòng học, lớp học, phòng học chức năng, có thể kể đến:

2010-2014: Xây dựng 3 cây cầu ở Kiên Giang, Hậu Giang, Bến Tre

2011- Nay: 6 trường Tiểu học được hỗ trợ kinh phí xây dựng ở Hà Tĩnh, Hà Nam, Bắc Giang, Nghệ An, Thái Nguyên, Thanh Hóa

Trong năm học 2021, Quỹ học bổng Shinnyo-en cùng phối hợp với Quỹ Khuyến học Việt Nam trao tặng tổng số tiền 9.000 USD, trong đó dự kiến, mỗi suất học bổng của một sinh viên có trị giá 3 triệu đồng, mỗi suất học bổng của học sinh có trị giá 1 triệu đồng. Sang năm 2022, các suất học bổng tiếp tục được trao tặng đến học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước.