1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Tỉnh Bạc Liêu tặng bằng khen Báo Dân trí ghi nhận dấu ấn hoạt động nhân ái

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Ghi nhận sự đồng hành, hỗ trợ của văn phòng Báo Dân trí tại ĐBSCL trong công tác nhân đạo, UBND tỉnh Bạc Liêu đã tặng bằng khen cho văn phòng và phóng viên báo Dân trí.

Ngày 18/5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu tổ chức đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp hội đã thực hiện rất tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo kịp thời cho các đối tượng yếu thế trong xã hội với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Tỉnh hội đã phối hợp, đồng hành với nhiều tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động nhân đạo, như: "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam", "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", "Ngân hàng bò, chung sức cùng đồng bào các huyện nghèo, xã biên giới xây dựng nông thôn mới", "Phòng ngừa, ứng phó thảm họa", Chăm sóc sức khỏe nhân dân"… với số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Tỉnh Bạc Liêu tặng bằng khen Báo Dân trí ghi nhận dấu ấn hoạt động nhân ái - 1

Đại diện Văn phòng Báo Dân trí tại ĐBSCL (bìa phải) nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (Ảnh: HT).

Đặc biệt, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu thông qua chương trình Nhân ái của báo Dân trí, 5 năm qua báo đã phản ánh và giúp đỡ gần 60 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh với số tiền khoảng 8 tỷ đồng.

Điển hình như năm 2021 có hoàn cảnh 3 trẻ có mẹ mất vì Covid-19 tại huyện Hòa Bình. Sau khi báo Dân trí phản ánh trên chuyên mục Nhân ái, bạn đọc báo đã giúp đỡ các bé gần 400 triệu đồng.

Tại đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp công tác nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu. Trong đó, có tập thể Văn phòng Báo Dân trí tại ĐBSCL và cá nhân phóng viên Huỳnh Hải thường trú tại Bạc Liêu.

Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu đã bầu 31 người vào Ban chấp hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong đó, bà Nguyễn Phương Loan tái cử chức vụ Chủ tịch Hội, bà Lê Việt Hà và ông Trần Văn Lành tái cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội.

Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu khóa VIII.