1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4464:

Nhói lòng 2 bé sinh non mất mẹ vì Covid-19, bố nghỉ làm đi xin sữa nuôi con

Trí Thành

(Dân trí) - 2 bé sinh đôi nặng chưa đầy 1kg được bác sĩ mổ cứu khi mẹ sắp mất vì nhiễm Covid-19. Bố phải nghỉ việc đi khắp nơi xin sữa về nuôi con, gánh thêm khoản nợ gần 300 triệu đồng.

Covid-19 đã cướp đi rất nhiều thứ và để lại những nỗi đau ở nhiều gia đình, trong đó có tổ ấm của anh Đỗ Thanh Hà (33 tuổi, trú tại thôn Tây Am, xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng). Ngày 29/12/2021, vợ anh là chị Ngô Hà Phương không may qua đời do mắc Covid-19 khi chưa được tiêm vắc xin, đang dưỡng thai 29 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Nhói lòng 2 bé sinh non mất mẹ vì Covid-19, bố nghỉ làm đi xin sữa nuôi con - 1

2 con sinh đôi thiếu tháng cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc người mẹ mắc Covid-19 trút hơi thở cuối cùng.

Đội ngũ bác sĩ đã nỗ lực mổ cứu lấy hai con, một trai, một gái.  Khi hai con vừa cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc mẹ rời xa trần thế. Hai con chỉ nặng 850g và 900g, hy vọng sống của các con thật mong manh, phải chuyển vào nuôi lồng ấp tại bệnh viện trong nửa tháng. Ông bà nội phải tiếp tục thay mẹ ủ ấp tiếp trong hai tháng.

Anh Hà cho biết, hai con là kết quả từ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) sau 6 năm nỗ lực chữa trị hiếm muộn vô cùng tốn kém của vợ chồng anh. Ngỡ tưởng niềm vui từ đây sẽ đong đầy trong gia đình của đôi vợ chồng trẻ nhưng hạnh phúc chẳng tày gang…

Từ một tổ ấm hạnh phúc, Covid-19 đã khiến vợ chồng anh Hà âm dương cách biệt. Biến cố quá lớn đó khiến anh suy sụp tinh thần, bị sụt cân, đang làm công nhân phải nghỉ việc để chăm con.

Nhói lòng 2 bé sinh non mất mẹ vì Covid-19, bố nghỉ làm đi xin sữa nuôi con - 2

Covid-19 đã khiến vợ chồng anh Hà âm dương cách biệt, 2 con nhỏ thiếu hơi ấm của mẹ.

"Sau 3 tháng chăm sóc đặc biệt, các cháu được xuất viện. Số tiền chi trả thời điểm đó khoảng 280 triệu đồng. Gia đình phải vay mượn khoản tiền này. Giờ tinh thần tôi vẫn còn chưa ổn định, phải chạy đi chạy lại chăm sóc cho hai con nên chưa đi làm lại được để kiếm tiền trả nợ, mua sữa, bỉm cho con", anh Hà tâm sự.

Nuôi một đứa trẻ sinh thường vốn đã vất vả, nuôi hai đứa trẻ sinh non, lại trong hoàn cảnh nỗi đau còn đó thì càng vất vả hơn gấp bội. Nghe tiếng hai con khóc ngằn ngặt vì thiếu đi dòng sữa ngọt lành, tràn đầy tình yêu thương, ấm áp của mẹ, nhiều người không cầm được nước mắt.

Gà trống nuôi con, anh Hà phải lên các hội nhóm trên mạng của các mẹ bỉm sữa để xin sữa cho con. Anh mua túi bảo quản sữa gửi cho các bà mẹ tặng sữa, khi được nhiều sẽ đến xin sữa về nuôi con. Hai con đang lớn dần lên từ nguồn sữa lành của các bà mẹ ở khắp nơi. 

Hai con được đặt tên là Thanh Hưng và Linh Đan. Hiện tại, hai bên gia đình cùng hỗ trợ nhau chăm sóc các bé, nhà nội chăm Linh Đan, còn bên ngoại chăm Thanh Hưng để giảm bớt gánh nặng kinh tế. Đến nay, hai con nặng khoảng 3,8kg, mỗi ngày ăn 8 bữa (6 bữa sữa mẹ xin được, 2 bữa sữa công thức).

Nhói lòng 2 bé sinh non mất mẹ vì Covid-19, bố nghỉ làm đi xin sữa nuôi con - 3

Bà Sạo đã cao tuổi, nhiều bệnh tật phải nén nỗi đau vào trong, gắng gượng thay con dâu chăm cháu nội từ thuở lọt lòng.

Điểm tựa tinh thần lớn nhất của bố con anh Hà hiện tại là bố mẹ và gia đình hai bên nội, ngoại nhưng bố mẹ già yếu, sức khỏe ngày càng yếu. Mẹ anh là bà Đỗ Thị Sạo cho biết, bị nhiều bệnh như huyết áp cao, tiểu đường, men gan cao, đau khớp, đang phải uống thuốc hàng ngày, đi lại tập tễnh, khó khăn.

"Tôi vốn đã đau yếu nhiều năm nay, còn bố Hà mấy năm trước phải phẫu thuật cắt bỏ 2/3 dạ dày nên sức khỏe cũng rất yếu. Chúng tôi cũng phải gắng gượng nén nỗi đau vào trong để giúp con chăm 2 cháu. Hiện giờ chính quyền địa phương quan tâm, có chính sách hỗ trợ cho tôi hàng tháng là một triệu đồng", bà Sạo trải lòng. 

Về bên nhà vợ của Hà, bố vợ đã mất, chỉ còn mẹ vợ nhưng sức khỏe yếu, thường hay khóc vì nhớ con thương cháu.

Trao đổi với PV Dân trí, bà Mai Thị Hải - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Cao Minh cho biết, vợ chồng anh Hà trước đây đều làm công nhân nên cuộc sống cũng rất vất vả. Nền tảng gia đình cũng không khá giả, bố mẹ hai bên cũng nhiều tuổi lại ốm đau, bệnh tật.

"Quả thực có được hai bé đến ngày hôm nay là cả một sự nỗ lực rất lớn của gia đình. Hoàn cảnh bố con các cháu hiện tại rất khó khăn. Các tổ chức đoàn thể trong xã Cao Minh đã kêu gọi các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ. Với tinh thần tương thân tương ái, tôi rất mong nhận được sự chung tay kết nối và ủng hộ của bạn đọc báo Dân trí trên cả nước cho hai cháu Hưng và Đan có thêm chút sữa, bỉm trong lúc ngặt nghèo này", bà Hải kêu gọi giúp đỡ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4464:

Anh Đỗ Thanh Hà

Địa chỉ: Thôn Tây Am, xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng

Số điện thoại: 0904.488.482

Số tài khoản anh Hà: 0904.488.482

Tại ngân hàng Quân đội (MB)

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.  

Tel: 0292.3.733.269