1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người đàn ông mắc bệnh "hiểm" đón nhận 30 triệu đồng từ ngân hàng trao tặng

Hương Hồng

(Dân trí) - Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Nguyễn Văn Hưng, Ngân hàng SHB đã đồng hành cùng báo Dân trí hỗ trợ số tiền 30 triệu đồng, giúp anh Hưng an tâm tiếp tục chữa bệnh.

Ngày 29/4 tại Trung tâm Tim mạch và lồng ngực, bệnh viện E (Hà Nội), phóng viên Dân Trí cùng cán bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Tây Hà Nội đã tới thăm và trao quà hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Văn Hưng.

Anh Hưng là hoàn cảnh đáng thương trong bài viết: "Bác sĩ bệnh viện E kêu gọi giúp đỡ người đàn ông mắc bệnh "hiểm"", đã được báo Dân trí đưa tin trước đó.

Người đàn ông mắc bệnh hiểm đón nhận 30 triệu đồng từ ngân hàng trao tặng - 1

Thay mặt gia đình, chị Hoàng Thị Hạnh, vợ anh Hưng đón nhận số tiền 30 triệu đồng được các cán bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Tây Hà Nội trao tặng.

Đại diện Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), anh Đỗ Xuân Long, Phó Giám đốc chi nhánh Tây Hà Nội cho biết: "SHB rất quan tâm và theo dõi thường xuyên các bài viết về hoàn cảnh kém may mắn trên chuyên mục Nhân ái. Khi đọc bài báo về gia đình anh Hưng, lãnh đạo SHB quyết định trao tặng ngay gia đình anh 30 triệu đồng. SHB hy vọng món quà này sẽ tiếp thêm động lực giúp gia đình anh Hưng vượt qua khó khăn, chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo".

Thay mặt người chồng đón nhận những tấm lòng hảo tâm cao đẹp của lãnh đạo, cán bộ ngân hàng SHB, chị Hoàng Thị Hạnh, xúc động gửi lời cảm ơn bạn đọc báo Dân trí, ngân hàng SHB đã quan tâm giúp đỡ gia đình chị.

"Một miếng khi đói bằng một gói khi no, gia đình em ngàn lần biết ơn tấm lòng bạn đọc Dân trí, ngân hàng SHB, tập thể y, bác sĩ, cán bộ phòng Công tác xã hội bệnh viện E, thời gian qua đã hết lòng giúp đỡ gia đình em", chị Hạnh nghẹn ngào nói.

Người đàn ông mắc bệnh hiểm đón nhận 30 triệu đồng từ ngân hàng trao tặng - 2
Anh Đỗ Xuân Long, Phó Giám đốc chi nhánh SHB Tây Hà Nội cho biết, anh hy vọng món quà này sẽ tiếp thêm động lực giúp gia đình anh Hưng vượt qua khó khăn, chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo.

Trước đó ngày 15/2, phóng viên Dân trí cùng cán bộ phòng Công tác xã hội bệnh viện E (Hà Nội) đã thay mặt bạn đọc trao tặng tới chị Hoàng Thị Hạnh (vợ anh Hưng) số tiền: 127.396.000 đồng của bạn Dân trí đọc ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái.

Về sức khỏe của anh Hưng, chị Lưu Hoàng Linh, cán bộ phòng Công tác xã hội cho biết: Anh Hưng vừa trải qua ca phẫu thuật cách đây 2 ngày và đang dần hồi phục. Mong rằng với tình cảm yêu mến của bạn đọc Dân trí cùng ngân hàng SHB, anh Hưng sẽ mau chóng khỏe lại, trở về cuộc sống thường ngày với gia đình.

Người đàn ông mắc bệnh hiểm đón nhận 30 triệu đồng từ ngân hàng trao tặng - 3

Chị Hạnh nghẹn ngào xin gửi lời cảm ơn bạn đọc báo Dân trí, ngân hàng SHB đã quan tâm giúp đỡ gia đình chị.

Như đã đưa tin trước đó, bắt đầu từ tháng 4 năm 2020, khi đang đứng máy tiện con trụ cầu thang (anh Hưng vốn là công nhân của một xưởng tiện gỗ), thì anh bất ngờ ôm ngực gục ngã. Mọi người vội vã đưa anh đến trạm y tế xã cấp cứu, rồi chuyển thẳng lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Ở bệnh viện tỉnh, các bác sĩ cho biết anh Hưng bị phồng động mạch chủ bụng. Ca phẫu thuật được tiến hành ngay sau đó, đã giữ lại được tính mạng người công nhân tiện gỗ này.

Trở về nhà chưa kịp bình phục để đi làm trở lại, thì 2 chân anh Hưng lại sưng to và sốt cao triền miên nhiều ngày không dứt. Chị Hạnh lại đưa chồng lên bệnh viện huyện chữa trị gần một tháng trời, nhưng bệnh tình của anh Hưng vẫn không thuyên giảm.

Người đàn ông mắc bệnh hiểm đón nhận 30 triệu đồng từ ngân hàng trao tặng - 4

Trước đó ngày 15/2, phóng viên Dân trí cùng cán bộ phòng Công tác xã hội đã thay mặt bạn đọc trao tặng tới chị Hoàng Thị Hạnh (vợ anh Hưng) số tiền: 127.396.000 đồng.

Vay mượn, chị Hạnh đưa chồng ra Hà Nội, anh Hưng được chẩn đoán nhiễm trùng đoạn mạch ở bụng và ngực. Sau khi chuyển qua các bệnh viện tại Hà Nội, nhưng do mắc bệnh nặng lâu ngày, cơ thể anh Hưng suy kiệt khó hồi phục. "Còn nước còn tát" gia đình lại chuyển anh sang bệnh viện E (Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch.