1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Ngập tràn niềm vui ngày khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí nơi biên giới

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Ngày 18/5, tại xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), Quỹ Khuyến học Việt Nam và Báo Dân trí đã long trọng tổ chức lễ khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí tại bản Huồi Xui.

Vượt qua hơn 750km từ Hà Nội, đoàn công tác Báo Dân trí và Quỹ Khuyến học Việt Nam (Hội Khuyến học Việt Nam) cùng Ban giám đốc, cán bộ và nhân viên Công ty TNHH Thiệu Đô (Thanh Hóa) và các nhà tài trợ có mặt tại bản Huồi Xui, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) để làm lễ khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn - Phó Tổng biên tập Báo Dân trí chúc mừng bà con bản Huồi Xui bao năm ước mơ, nay đã có cây cầu kiên cố để đi lại, đồng thời gửi cảm ơn chân thành tới Công ty TNHH Thiệu Đô và các nhà tài trợ đã đồng hành cùng Báo Dân trí và Quỹ Khuyến học Việt Nam mang niềm vui đến bà con nghèo nơi vùng biên giới Nghệ An.

Ngập tràn niềm vui ngày khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí nơi biên giới - 1

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn - Phó tổng biên tập Báo Dân trí phát biểu tại buổi lễ.

"Đến thời điểm này, Báo Dân trí cùng bạn đọc và các nhà tài trợ đã xây dựng được 22 chiếc cầu ở khắp mọi miền Tổ quốc, trong đó nhiều công trình gồm cầu, trường học, nhà nội trú cho giáo viên, học sinh tại các huyện của tỉnh Nghệ An như: Huyện Tương Dương (1 công trình cầu dân sinh), huyện Kỳ Sơn (4 công trình cầu, 1 phòng học, 3 phòng công vụ giáo viên), huyện Quế Phong (1 cầu dân sinh)", nhà báo Nguyễn Xuân Toàn chia sẻ.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Thò Bá Rê - Phó chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn bày tỏ lòng biết ơn và gửi lời cảm ơn tới Quỹ Khuyến học Việt Nam, Báo Dân trí và Công ty TNHH Thiệu Đô đã chung tay, ủng hộ bà con bản nghèo Huồi Xui hiện thực hóa giấc mơ bấy lâu nay.

"Thông qua Báo Dân trí và Quỹ Khuyến học Việt Nam, Công ty TNHH Thiệu Đô đã chung tay chia sẻ tới bà con nghèo xã Keng Đu nói riêng và huyện Kỳ Sơn chúng tôi nói chung. Đặc biệt, hôm nay chiếc cầu bắc qua suối Huồi Xui đã trở thành hiện thực, từ nay người dân, các em học sinh không còn cảnh lội suối, không lo sợ bị chia cắt mỗi khi mùa mưa lũ về nữa. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin chân thành cảm ơn tới tất cả các tấm lòng nhân ái", ông Thò Bá Rê nói.

Ngập tràn niềm vui ngày khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí nơi biên giới - 2

Ông Thò Bá Rê - Phó chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn phát biểu tại lễ khánh thành cầu Huồi Xui.

Tại buổi lễ khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Chủ tịch Công ty TNHH Thiệu Đô chúc mừng bà con nhân dân bản Huồi Xui từ nay đã có cây cầu kiên cố để đi lại an toàn, thuận tiện.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, số tiền 500 triệu đồng để thực hiện xây dựng cầu tại bản Huồi Xui được cán bộ, nhân viên công ty mỗi người quyên góp bằng tấm lòng nhằm chia sẻ với bà con nhân dân tại xã Keng Đu.

Khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí tại Nghệ An

Ông Lương Văn Ngam - Chủ tịch UBND xã Keng Đu cho biết, địa phương là một trong những xã biên giới xa xôi nhất của huyện Kỳ Sơn nói riêng và của tỉnh Nghệ An nói chung. Keng Đu cũng là xã khó khăn bậc nhất của huyện Kỳ Sơn, có hai dân tộc anh em là dân tộc Thái (chiếm 2%), còn lại là dân tộc Khơ Mú. Đời sống của bà con chủ yếu dựa vào nương rẫy, đánh bắt cá dưới khe suối, sông Nậm Nơn giáp với nước bạn Lào.

Mặc dù, những năm qua được Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương quan tâm, nhưng do nằm ở vùng có địa lý chia cắt bởi nhiều khe suối, đồi núi, phong tục tập quán còn lạc hậu nên hiện nay bản Huồi Xui vẫn còn 100% hộ nghèo.

Ngập tràn niềm vui ngày khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí nơi biên giới - 3

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công ty TNHH Thiệu Đô chúc mừng ước mơ của bà con nhân dân bản Huồi Xui đã trở thành hiện thực.

Cũng theo ông Ngam, hằng năm đến mùa mưa lũ, chiếc cầu bằng gỗ tạp thường bị nước cuốn trôi, người dân, học sinh trong bản Huồi Xui bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Đã từ lâu, UBND xã Keng Đu cũng như người dân bản Huồi Xui mong muốn có một chiếc cầu dân sinh để việc đi lại được thuận lợi. 

"Đến hôm nay chúng tôi rất tự hào khi chiếc cầu đã nối hai bờ, từ nay bà con, học sinh qua suối không phải lội nước nữa. Mùa mưa, không còn lo cảnh chia cắt, học sinh vẫn đến trường đều đặn", ông Ngam nói.

Ông Pịt Phò Lịch, Bí thư chi bộ bản Huồi Xui phấn khởi: "Hôm nay, bà con bản ta vui mừng lắm. Bà con xin cảm ơn nhà tài trợ, Báo Dân trí và Hội khuyến học Việt Nam".

Những hình ảnh trong ngày khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí tại bản Huồi Xui, xã Keng Đu:

Ngập tràn niềm vui ngày khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí nơi biên giới - 4

Khi chưa có cầu, vào mùa mưa lũ, nước dâng cao, để ra khỏi bản người dân phải lội bê xe như thế này.

Ngập tràn niềm vui ngày khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí nơi biên giới - 5

Ngày 18/5, tại bản Huồi Xui, xã Keng Đu, Quỹ Khuyến học Việt Nam và Báo Dân trí cùng UBND huyện Kỳ Sơn, xã Keng Đu đã tổ chức lễ khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí.

Ngập tràn niềm vui ngày khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí nơi biên giới - 6

Cầu Khuyến học và Dân trí được Công ty TNHH Thiệu Đô (Thanh Hóa) ủng hộ 500 triệu đồng để xây dựng.

Ngập tràn niềm vui ngày khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí nơi biên giới - 7

Lễ cắt băng khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí.

Ngập tràn niềm vui ngày khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí nơi biên giới - 8

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn - Phó tổng biên tập Báo Dân trí trao học bổng tới các em học sinh bản Huồi Xui tại buổi lễ khánh thành cầu.

Ngập tràn niềm vui ngày khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí nơi biên giới - 9

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Chủ tịch Công ty TNHH Thiệu Đô trao học bổng tới các em học sinh.

Ngập tràn niềm vui ngày khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí nơi biên giới - 10

Dịp này 40 em học sinh được trao học bổng.

Ngập tràn niềm vui ngày khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí nơi biên giới - 11

Cầu Khuyến học và Dân trí bắc qua suối Huồi Xui nhìn từ trên cao. Từ đây, người dân bản Huồi Xui không còn cảnh phải lội qua khe suối như trước đây.

Ngập tràn niềm vui ngày khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí nơi biên giới - 12

Con đường dài hàng trăm mét dẫn lên cầu được đổ bê tông khang trang.

Ngập tràn niềm vui ngày khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí nơi biên giới - 13
Ngập tràn niềm vui ngày khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí nơi biên giới - 14

Niềm vui của bà con bản Huồi Xui trong ngày khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí.

Ngập tràn niềm vui ngày khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí nơi biên giới - 15

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm nhân kỷ niệm ngày khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí tại xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn.

Ngập tràn niềm vui ngày khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí nơi biên giới - 16

Dịp này, Công ty TNHH Thiệu Đô đã tặng hàng trăm quần áo cho Đồn Biên phòng Keng Đu và UBND xã Keng Đu.