Bạn đọc giúp đỡ người phu hồ nuôi 3 cháu nội gần 100 triệu đồng

Trọng Trinh

(Dân trí) - Có mặt tại gia đình ông Quý những ngày cuối năm, không khí ảm đạm trước đây đã vơi đi phần nào khi gia đình đón nhận món quà quý giá từ bạn đọc Báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm giúp đỡ.

Ngày 26/1, phóng viên báo điện tử Dân trí thay mặt bạn đọc trao số tiền 99.600.000 đồng tới gia đình ông Trần Văn Quý (SN 1962), ở thôn Phượng, xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Số tiền này do bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình ông Quý thông qua Chương trình nhân ái của Báo điện tử Dân trí.

Bạn đọc giúp đỡ người phu hồ nuôi 3 cháu nội gần 100 triệu đồng - 1

Bà Hoàng Thị Hiền, vợ ông Quý thay mặt gia đình đón nhận số tiền bạn đọc Báo điện tử Dân trí trao tặng.

Bà Hoàng Thị Hiền vợ ông Quý cho biết, chồng bà hôm nay (24/12 âm lịch) vẫn đi phụ hồ, ông Quý vẫn phải làm việc đến cận Tết mới được nghỉ. Thay mặt gia đình, bà Hiền vui mừng đón nhận món quà từ bạn đọc Báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm trao tặng.

"Gia đình tôi rất vui và xúc động khi nhận được món quà quý giá này từ bạn đọc cũng như các nhà hảo tâm đã chia sẻ với khó khăn của gia đình. Trước hết, tôi xin gửi lời cảm tạ đến Báo điện tử Dân trí, thông qua Báo Dân trí tôi xin gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ gia đình", bà Hiền chia sẻ.

Bà Hiền cho biết thêm, với số tiền mà gia đình nhận được đó là nguồn động viên rất lớn đối với các thành viên trong gia đình bà. Ông Quý chồng bà sẽ đỡ vất vả hơn khi tuổi tác ngày một cao, còn bà Hiền yên tâm chạy thận.

Bạn đọc giúp đỡ người phu hồ nuôi 3 cháu nội gần 100 triệu đồng - 2

Ông Trần Văn Quý tuy tuổi đã cao những vẫn phải đi phụ hồ để kiếm tiền nuôi 3 cháu nội và vợ bệnh tật.

Trước đó, gia đình ông Trần Văn Quý là nhân vật hoàn cảnh khó khăn trong bài viết "Thương người phu hồ già oằn mình xách vữa nuôi vợ bạo bệnh cùng 3 cháu nội".

Ông quý có 2 người con trai thì một người đã mất cách đây vài năm và để lại 3 đứa cháu nội đang tuổi ăn tuổi học. Vợ ông Quý là bà Hoàng Thị Hiền mắc bệnh thận phải chạy thận nhân tạo nhiều năm nay. Trong khi đó ông Quý tuổi đã cao, hàng ngày vẫn phải miệt mài với công việc phụ hồ để lấy tiền nuôi 3 cháu nội và vợ bệnh tật.