Tập đoàn Sunwah kỷ niệm 50 năm hoạt động tại Việt Nam và Khánh thành Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Sunwah TP. Hồ Chí Minh

Trường Thịnh

(Dân trí) - Sáng ngày 7/12/2020 vừa qua, trong khuôn viên Dự án Sunwah Pearl, TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Sunwah đã long trọng tổ chức "Lễ Kỷ niệm 50 năm Sunwah tại Việt Nam và Lễ Khánh thành Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Sunwah TP. Hồ Chí Minh".

Ông Đặng Minh Khôi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam và ông Wu Jun, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh đã gửi lời chúc mừng tới Tập đoàn nhân sự kiện này. Buổi lễ còn có sự tham dự của Tổng Lãnh sự và đại diện của nhiều quốc gia tại thành phố; lãnh đạo các trường Đại học tại TP. Hồ Chí Minh; các đối tác lâu năm của Sunwah tại Việt Nam, bao gồm các tổ chức kinh tế thương mại, các công ty lớn, cũng như đại diện các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam. Các đối tác quốc tế của Sunwah tại các quốc gia và khu vực như Trung Quốc, Hồng Kông, Macao, Hàn Quốc, Singapore, Campuchia, Nhật Bản, Canada và Hoa Kỳ cũng tham dự buổi lễ dưới hình thức trực tuyến.

Phát biểu tại Lễ Khai mạc, Tiến sĩ Jonathan Choi, Chủ tịch Tập đoàn Sunwah và Quỹ Sunwah chia sẻ: "Trong suốt 50 năm qua, ba thế hệ trong gia đình chúng tôi đã hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, từ cha tôi đến tôi và bây giờ là các con tôi. Chúng tôi đều coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. Với kinh nghiệm trong nửa thế kỷ hợp tác với Việt Nam, Sunwah tự tin về sự phát triển của Việt Nam trong tương lai với nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, tiềm năng kinh tế to lớn và hơn hết là lực lượng lao động cần cù, sáng tạo. Với những tình cảm dành cho Việt Nam được truyền lại từ cha mình, chúng tôi sẽ tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của Việt Nam để có thể tổ chức nhiều hơn nữa các Lễ Kỷ niệm 50 năm trong các thế hệ tiếp theo."

Năm 2020, nhân dịp kỉ niệm 50 năm hoạt động tại Việt Nam, Tập đoàn Sunwah đã tổ chức chuỗi các sự kiện và dự án nhằm thông qua mạng lưới toàn cầu của Sunwah đóng góp tích cực cho sự phát triển của các lĩnh vực như Đổi mới sáng tạo, Văn hóa giáo dục, Bảo vệ môi trường và Điện ảnh tại Việt Nam.

Tập đoàn Sunwah kỷ niệm 50 năm hoạt động tại Việt Nam và Khánh thành Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Sunwah TP. Hồ Chí Minh - 1

Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thứ trưởng Đặng Minh Khôi, đánh giá cao những đóng góp và nỗ lực của Tập đoàn Sunwah trong 50 năm qua ở Việt Nam. Ông nói: "Thành công của Sunwah tại Việt Nam ngày hôm nay, không chỉ là thành công của Tập đoàn, mà còn là thành công của cả đất nước Việt Nam, của chính sách đổi mới mở cửa của Việt Nam. Nhân dịp này, tôi cũng xin cảm ơn Tiến sĩ Jonathan Choi và Tập đoàn Sunwah, những năm qua không những tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh thế mạnh của Tập đoàn mà còn đóng góp rất nhiều vào các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và hoạt động từ thiện tại Việt Nam."

Ông Wu Jun, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh khẳng định: "Trong quá trình phát triển 50 năm qua, Tập đoàn đã nhận được sự đánh giá cao của Chính phủ cũng như người dân Việt Nam, trở thành một trong những doanh nghiệp Hồng Kông lớn nhất tại đây. Sunwah đã chứng kiến những thay đổi kinh tế rõ rệt do Chính sách Cải cách và Mở cửa của Việt Nam mang lại, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đóng vai trò quan trọng là cầu nối cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam."

Trong khuôn khổ của sự kiện, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Sunwah TP. Hồ Chí Minh đã chính thức được khai trương và đi vào hoạt động. Đây là một trong số các trung tâm đầu tiên được Sunwah xây dựng trong mạng lưới Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Sunwah trên khắp thế giới. Trung tâm được kỳ vọng sẽ đảm nhiệm vai trò quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia, nỗ lực thúc đẩy phát triển đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp, góp phần vào tiến trình vươn mình trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo mang tầm khu vực và quốc tế của Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ Khánh thành Trung tâm, Ông Jesse Choi, Giám đốc Sunwah Việt Nam và Giám đốc Điều hành Sunwah Innovations chia sẻ: "Cùng với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi đã mở Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Sunwah ở Thẩm Dương, Thiên Tân, Vô Tích và Bắc Kinh (Trung Quốc). Trong tương lai, chúng tôi sẽ mở các Trung tâm khác tại Hà Nội, Phnôm Pênh, Nhật Bản, Canada, Pháp và những nơi chúng tôi kinh doanh. Các Trung tâm Đổi mới Sáng tạo này sẽ được liên kết với nhau cũng như với các đối tác địa phương và quốc tế của chúng tôi trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo để hoạt động như một nền tảng đổi mới sáng tạo mở, nơi tất cả các công ty và tổ chức trong hệ sinh thái khởi nghiệp có thể trao đổi ý tưởng, nguồn lực và chia sẻ mạng lưới của họ."

Tập đoàn Sunwah kỷ niệm 50 năm hoạt động tại Việt Nam và Khánh thành Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Sunwah TP. Hồ Chí Minh - 2
Tập đoàn Sunwah kỷ niệm 50 năm hoạt động tại Việt Nam và Khánh thành Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Sunwah TP. Hồ Chí Minh - 3

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Lễ Khởi động Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo Quốc tế Sunwah do ông Jesse Choi chủ trì cũng đã diễn ra thành công. Tới thời điểm hiện tại, Mạng lưới đã có sự tham dự của 20 đối tác của Sunwah trên thế giới, bao gồm các trường đại học hàng đầu, các quỹ đầu tư, vườn ươm doanh nghiệp, tăng tốc khởi nghiệp đến từ Canada, Trung Quốc, Hồng Kông, Hàn Quốc, Macao, Singapore, Campuchia và Việt Nam. Các đối tác tham dự đều đánh giá cao việc thành lập Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo Quốc tế Sunwah và tin tưởng đây sẽ là nền tảng tuyệt vời thúc đẩy sự trao đổi các ý tưởng sáng tạo, xu hướng mới cũng như học hỏi lẫn nhau giữa các bên.

Ông Jesse Choi cho biết, Sunwah Innovations mong muốn thông qua việc thành lập Mạng lưới này nhằm mục đích tận dụng các nguồn lực độc đáo và năng lực của từng đối tác là các trường đại học, các tổ chức đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp hàng đầu để cùng nhau hướng tới một nền kinh tế đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp tại mỗi quốc gia cũng như trên toàn thế giới.

Tập đoàn Sunwah kỷ niệm 50 năm hoạt động tại Việt Nam và Khánh thành Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Sunwah TP. Hồ Chí Minh - 4

Trong buổi chiều cùng ngày, Hội thảo Đổi mới Sáng tạo Quốc tế với chuyên đề: "Cơ chế Đổi mới Sáng tạo Mở nhằm thúc đẩy hợp tác thành công giữa các start-up và doanh nghiệp" cũng đã diễn ra với sự tham dự và phát biểu của lãnh đạo các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam như ông Louis Nguyễn, Giám đốc Điều hành Sunwah Kingsway Việt Nam và Giám đốc Điều hành Saigon Asset Management; ông Trung Anh Nguyễn, Giám đốc Điều hành Phoenix Holdings; ông Vũ Lê, Giám đốc Phát triển Kinh doanh và Quan hệ Đối tác của Grab Việt Nam và ông Phong Phạm, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành Cyfeer.

Ngoài ra, các khách mời cũng được lắng nghe những chia sẻ về thực tiễn khởi nghiệp và kinh doanh từ các diễn giả đến từ VinaCapital Ventures, Palexy và Zone Startups trong buổi Tọa đàm nhiều bên với chủ đề: "Thúc đẩy thành công mối quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp và start-up". Tọa đàm còn có sự tham gia của Giám đốc Đối tác Chiến lược từ Tập đoàn Công viên Khoa học và Công nghệ Hồng Kông (HKSTP) dưới hình thức trực tuyến.

Ngày 08/12/2020, Tập đoàn Sunwah phối hợp cùng Khu Công nghệ Phần mềm - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (ITP-VNUHCM) tổ chức hội thảo với các chuyên đề: "EduTech - Tiềm năng không giới hạn" với các khách mời là đại diện các doanh nghiệp khởi nghiệp, tập đoàn và quỹ đầu tư nhằm chia sẻ những xu hướng nổi bật trong lĩnh vực công nghệ giáo dục.

Thành lập năm 1957 tại Hồng Kông, Tập đoàn Sunwah là một tập đoàn đa ngành nghề với hoạt động kinh doanh phát triển rộng khắp tại Trung Quốc Đại lục, Macao, các nước Đông Nam Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Mỹ, Châu Âu và Úc. Vào năm 1970, Tập đoàn bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam, tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực: Thủy hải sản, Bất động sản, Dịch vụ Tài chính và Cà phê, Nông sản khô và Đổi mới sáng tạo.

Tiến sĩ Jonathan Choi, Chủ tịch Tập đoàn Sunwah, đồng thời cũng là Chủ tịch Phòng Thương mại Hồng Công - Việt Nam, đã đóng góp tích cực trong việc kết nối và thúc đẩy đầu tư hợp tác quốc tế giữa các doanh nghiệp của Việt Nam và các quốc gia khác. Bên cạnh đó, cá nhân ông cũng nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa và giáo dục thông qua Quỹ Sunwah và Quỹ Jonathan KS Choi, nhằm gắn kết hơn nữa mối quan hệ hữu nghị lâu dài giữa Việt Nam với các quốc gia và khu vực trên thế giới.