Phát hiện khối u "khổng lồ" từ tình trạng bất thường khi đi tiểu

Minh Nhật

(Dân trí) - Tuy không phải là bệnh nặng, bệnh cấp tính hay chuyển biến sang ung thư, nhưng u xơ tuyến tiền liệt cũng là một nỗi lo cho nam giới, đặc biệt nguy cơ bí tiểu và suy thận cấp do tắc nghẽn khi có tuổi.

Cụ ông 82 tuổi, sống tại Hà Nội thời gian vừa qua bất ngờ xuất hiện tình trạng tiểu rắt, tiểu khó, mỗi lần đi tiểu phải gập bụng.

Ngoài ra, bệnh nhân cũng thấy bụng mình to lên thấy rõ. Tuy nhiên, cụ ông cho biết, bản thân không quá lo lắng vì nghĩ rằng do tuổi già ít vận đồng nên tích mỡ ở bụng.

Phải đến khi vào Bệnh viện Hữu Nghị, cụ ông mới tá hỏa khi biết mình mang khối u "khổng lồ".

Phát hiện khối u khổng lồ từ tình trạng bất thường khi đi tiểu - 1

Cụ ông được bác sĩ thăm khám.

"Tôi chỉ tình cờ đi khám sức khỏe định kỳ. Sau khi siêu âm, làm xét nghiệm máu và chụp tim phổi, các bác sĩ bảo tôi phải nhập viện ngay, vì tình hình đã rất nghiêm trọng", cụ ông cho hay.

Theo ThS.BS Nguyễn Hồng Long, Phó Trưởng Khoa ngoại tổng hợp, Bệnh viện Hữu Nghị, cụ ông bị u xơ tuyến tiền liệt dẫn đến rối loạn tiểu tiện. Tình trạng này dẫn đến các triệu chứng như tiểu khó, tia tiểu yếu, tiểu xong cảm thấy trong bàng quang vẫn còn nước tiểu và một thời gian ngắn sau đã cảm thấy muốn đi tiểu lại, tiểu đêm nhiều.

Đến ngày vào viện, bệnh nhân bị bí tiểu hoàn toàn. Qua thăm khám phát hiện bàng quang bệnh nhân căng to, cao cả trên rốn và được đặt thông tiểu. Các bác sĩ đo được gần 4 lít nước tiểu trong bàng quang của bệnh nhân.

Theo BS Long, bệnh nhân được chỉ định mổ bóc tách khối u tuyến tiền liệt. Vì bệnh nhân tuổi cao lại có nhiều bệnh nền như: cao huyết áp, xơ vữa mạch máu, rối loạn chuyển hóa nên ca mổ phải được chuẩn bị rất kỹ.

Phát hiện khối u khổng lồ từ tình trạng bất thường khi đi tiểu - 2

Khối u tuyến tiền liệt được bóc tách.

"Yêu cầu của ca mổ với các trường hợp bệnh nhân cao tuổi có nhiều bệnh nền sẽ cao hơn. Tất cả các yếu tố từ trang thiết bị cho đến ê-kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức phải được chuẩn bị rất kỹ và chu đáo để đảm bảo an toàn cho ca mổ", BS Long cho hay.

Ca mổ được tiến hành trong hơn một tiếng. Khối u được bóc tách có kích thước rất lớn, với khối lượng khoảng 230g.

Sau ca mổ, bệnh nhân đã ổn định về sức khỏe, chức năng thận được cải thiện.

Theo các chuyên gia, tuy không phải là bệnh nặng, bệnh cấp tính hay chuyển biến sang ung thư, nhưng u xơ tuyến tiền liệt cũng là một nỗi lo cho nam giới, đặc biệt nguy cơ bí tiểu và suy thận cấp do tắc nghẽn khi có tuổi.

U xơ tuyến tiền liệt, là một bệnh rất hay gặp của nam giới lớn tuổi. Thống kê y học cho thấy: bệnh xảy ra ở khoảng 50% đàn ông trên 50 tuổi, tỷ lệ này tăng lên 70% ở tuổi trên 60 và chiếm đến 90% ở tuổi trên 70.

Thường xuyên nhịn tiểu, để nước tiểu tồn dư lại trong bàng quang nhiều, dẫn đến tình trạng viêm nhiễm cũng có thể dẫn tới u xơ tuyến tiền liệt. Lối sống sinh hoạt kém lành mạnh như hút thuốc lá, uống nhiều bia rượu, quan hệ tình dục không an toàn gây mắc các bệnh lây nhiễm dẫn đến viêm đường tiết niệu, viêm tuyến tiền liệt…cũng là nguyên nhân của u xơ tuyến tiền liệt.