Hà Nam: Truy vết, điều tra bổ sung 1.000 F1 và F2 của 12 ca Covid-19

Đức Văn

(Dân trí) - Từ 22h đêm ngày 2/5 đến 14h chiều ngày 3/5, cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam đã điều tra bổ sung 128 trường hợp F1, 985 trường hợp F2 của các ca bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh này.

Sau khi phát hiện thêm 2 ca dương tính mới ở thôn Thọ Lão, xã Đạo Lý, Lý Nhân, các lực lượng chức năng đã khẩn trương làm việc xuyên đêm truy vết các F1 để đưa đi cách ly, hướng dẫn các trường hợp F2 tự cách ly tại nhà. Từ 22h đêm ngày 2/5 đến 14h chiều ngày 3/5, đã lấy 53 mẫu xét nghiệm, điều tra bổ sung 128 trường hợp F1, 985 trường hợp F2.

Hà Nam: Truy vết, điều tra bổ sung 1.000 F1 và F2 của 12 ca Covid-19 - 1

Bệnh viện dã chiến Bạch Mai cơ sở 2, đã tiếp nhận cách ly hơn 150 trường hợp F1 gồm người già yếu, người có bệnh nền nặng và trẻ em để đảm bảo điều kiện điều trị, chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, đến 14 giờ ngày 3/5, đã lấy được tổng số 3.837 mẫu xét nghiệm Covid-19. Kết quả cộng dồn, có 14 mẫu dương tính (12 bệnh nhân đã được Bộ Y tế công bố), 3.786 mẫu cho kết quả âm tính, còn 37 mẫu đang chờ kết quả.

Tổng số F1 đã điều tra được 692 trường hợp, trong đó 687 trường hợp đã được cách ly tập trung. Số trường hợp F2 đã điều tra 4.098 người, được hướng dẫn cách ly tại nhà.

Tính đến sáng 3/5, tại 4 khu cách ly tập trung do cơ quan quân sự tỉnh Hà Nam đảm nhận gồm: Cao đẳng Y tế Hà Nam, Trung đoàn 151, Trường Cao đẳng nghề Hà Nam và bệnh viện dã chiến Bạch Mai Cơ sở 2 đã tiếp nhận hơn 600 trường hợp F1.

Trong đó, đang cách ly tại Trường Cao đẳng y tế Hà Nam gần 300 công dân; cách ly tại Trung đoàn 151 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam là 152 công dân... Riêng tại Bệnh viện dã chiến Bạch Mai cơ sở 2, đã tiếp nhận cách ly hơn 150 trường hợp F1 gồm người già yếu, người có bệnh nền nặng và trẻ em để đảm bảo điều kiện điều trị, chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Các lực lượng chức năng tỉnh Hà Nam vẫn đang chạy đua với thời gian khoanh vùng dập dịch.

Dòng sự kiện: Dịch Covid-19 đợt 4