Bệnh viện điều trị ung thư máu lớn nhất miền Nam đi vào hoạt động

Hoàng Lê

(Dân trí) - Trước khi có cơ sở 2, Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM thường xuyên bị quá tải, có thời điểm 7-8 bệnh nhân nằm cùng một phòng.

Sáng 19/5, Bệnh viện (BV) Truyền máu Huyết học TPHCM (cơ sở 2), ở xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh đã khánh thành, đi vào hoạt động.

BV Truyền máu Huyết học được xây dựng với 1 tầng hầm, 5 tầng nổi, 1 tầng lửng và 1 sân thượng với tổng diện tích sàn 33.825 m2, bao gồm 33 khoa phòng, bộ phận. Tổng kinh phí xây dựng hơn 1.000 tỷ đồng, trong đó 50% vốn đầu tư và 50% vốn tự có.

Bệnh viện điều trị ung thư máu lớn nhất miền Nam đi vào hoạt động - 1

Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM cơ sở 2 (Ảnh: Hoàng Lê).

TS.BS Phù Chí Dũng, Giám đốc BV cho biết, từ năm 2013 ngành y tế TPHCM đã có chủ trương xây dựng BV mới, nhưng đến năm 2017 mới chính thức khởi công. Thời điểm này, chi phí vật tư đã bị đội lên, kinh phí 495 tỷ đồng đầu tư của UBND TPHCM không đủ để xây như dự kiến ban đầu.

Sau khi cuộc họp bàn giữa BV và lãnh đạo TPHCM, các bên đã quyết định thực hiện 5 giải pháp, trong đó có cắt giảm diện tích sàn xây dựng cùng một số các hạng mục, dời một phần ngân hàng máu và BV vay thêm nguồn vốn kích cầu gần 500 tỷ đồng. Tiền vay của BV sẽ được UBND TPHCM hỗ trợ tiền lãi.

Bệnh viện điều trị ung thư máu lớn nhất miền Nam đi vào hoạt động - 2

Bệnh nhân ở miền Tây sẽ thuận lợi hơn khi đi khám, điều trị tại cơ sở 2 của Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Dù có những thời điểm gặp nhiều khó khăn, nhất là khi dịch Covid-19 hoành hành, nhân công thiếu hụt, trang thiết bị khó nhập từ nước ngoài về nhưng bằng sự quyết tâm, BV đã hoàn thành sau 32 tháng (vượt tiến độ so với dự kiến 36 tháng ban đầu). Thời điểm bắt đầu chuyển các khoa phòng qua cơ sở 2 ngày 4/7/2021, BV đã đáp ứng điều trị cho 170 giường, và hiện tại đã đáp ứng quy mô 300 giường bệnh.

Theo TS.BS Phù Chí Dũng, BV Truyền máu Huyết học là BV tuyến cuối về chuyên khoa huyết học của khu vực miền Nam. Từ 5 năm trước, BV đã tiến hành chuyển giao các kỹ thuật điều trị thông thường cho các BV tuyến dưới. Hiện nay, BV chỉ điều trị chuyên khoa sâu, thực hiện các kỹ thuật cao, tập trung hóa trị liệu, các phác đồ tái phát, ghép tế bào gốc...

BV có 3 lĩnh vực lớn là ngân hàng máu, ngân hàng tế bào gốc và khám chữa bệnh. Trong đó, ngân hàng máu của BV là nơi đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đạt chuẩn châu Âu (GMP). BV cũng thường xuyên cập nhật các phác đồ tốt nhất, để làm sao bệnh nhân không phải đi nước ngoài điều trị. 

TS.BS Dũng chia sẻ, trước đây, BV thường xuyên bị quá tải, thậm chí có thời điểm 7-8 bệnh nhân phải nằm trong một phòng bệnh. Do đó khi có cơ sở mới với trang thiết bị hiện đại, phòng ốc khang trang thoáng mát, BV sẽ đáp ứng điều trị, chăm sóc tốt hơn cho bệnh nhân. Ngoài ra khi cơ sở 2 đi vào hoạt động, BV sẽ sắp xếp, đầu tư mở rộng ngân hàng máu ở cơ sở 1 trên đường Hồng Bàng (quận 5).

Bệnh viện điều trị ung thư máu lớn nhất miền Nam đi vào hoạt động - 3

Cơ sở mới hoạt động giúp Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM thoát cảnh quá tải điều trị, đặc biệt là với bệnh nhân ung thư máu (Ảnh: Hoàng Lê).

BV Truyền máu Huyết học TPHCM còn khoảng 20% các hạng mục chi tiết cần hoàn chỉnh, sẽ phấn đấu hoàn thành xong vào năm 2023.