Quảng Nam:

Bệnh nhân bị tai biến, bác sĩ kết luận thoái hóa cột sống?

Công Bính

(Dân trí) - Bệnh nhân bị mệt đến bệnh viện khám cấp cứu, 2 lần đi chụp CT scanner thì được bác sĩ kết luận thoái hóa cột sống. Khi chuyển viện khác, bệnh nhân được kết luận bị tai biến.

Gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Nga (56 tuổi, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) vừa gửi đơn đến báo chí bày tỏ bức xúc khi cho rằng bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (đóng tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) tắc trách dẫn đến bệnh tình của bà không được phát hiện, điều trị sớm dẫn đến hậu quả liệt nửa người.

Bệnh nhân bị tai biến, bác sĩ kết luận thoái hóa cột sống? - 1

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga hiện đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng (Ảnh người nhà cung cấp).

Người nhà cho hay ngày 5/11, bà Nga cảm thấy sức khỏe không tốt, gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cấp cứu.

Sau khi chụp cắt lớp vi tính, bác sĩ đã chẩn đoán là bị "thoái hóa đốt sống" chèn ép dây thần kinh và cho nhập viện. Tình hình lúc này tay chân bà Nga vẫn cử động được.

Qua ngày 6/11, gia đình thấy triệu chứng của bà càng lúc càng trầm trọng, nửa người bên trái không cử động được. Gia đình có yêu cầu bác sĩ kiểm tra lại và bác sĩ lại cho đi chụp cắt lớp vi tính lần nữa. Chụp xong, bác sĩ vẫn trả lời kết quả vẫn như ngày hôm qua không có vấn đề gì phải lo.

Bệnh nhân bị tai biến, bác sĩ kết luận thoái hóa cột sống? - 2

Phiếu chụp CT scanner lần 2 của bà Nga (Ảnh người nhà cung cấp).

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - em gái bà Nga - cho hay lúc đó, bà xin gặp trưởng khoa thì trực ban bảo không có bác sĩ Trưởng khoa, có gì sáng mai gặp. Bà hỏi nhân viên trực ban sao không cho chụp MRI thì được thông báo máy MRI chỉ chụp từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật không làm.

Quá nóng ruột, gia đình đưa bà Nga ra Đà Nẵng. Tại đây, bác sĩ xác định bà Nga bị tai biến. "Do chẩn đoán sai từ đầu nên tình trạng của chị tôi vô cùng nguy cấp. Rất may các bác sĩ đã cứu được tính mạng của chị nhưng hậu quả là bà bị liệt nửa người", bà Nguyễn Thị Thanh Vân trình bày.

Bà Vân cho rằng gia đình rất bức xúc với việc chẩn đoán sai, coi thường sức khỏe tính mạng người dân của Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. "Bệnh của chị tôi không quá phức tạp để chẩn đoán và điều trị. Tuy nhiên các bác sĩ ở đây đã thiếu trách nhiệm, hoặc chuyên môn yếu kém chẩn đoán sai khiến cho chị tôi phải chịu tổn thương suốt đời vì bị liệt nửa người", bà Vân bày tỏ.

Hiện bà Nga đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng.

Bà Vân đã đăng tải nội dung về việc của chị mình lên mạng xã hội gây ra những phản ứng trái chiều.

Bệnh nhân bị tai biến, bác sĩ kết luận thoái hóa cột sống? - 3

Giấy ra viện của Bệnh viện Đà Nẵng (Ảnh người nhà cung cấp).

Trao đổi với PV Dân trí về trường hợp bệnh nhân trên, Bác sĩ Nguyễn Đình Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cho hay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã tổ chức họp các khoa, phòng liên quan và xem xét lại toàn bộ quá trình cấp cứu, điều trị bệnh nhân. 

Từ đó khẳng định những thông tin không chính xác được đăng tải trên mạng xã hội mấy ngày qua đã ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, hình ảnh của bệnh viện.

Theo lãnh đạo bệnh viện, bệnh nhân Nguyễn Thị Thanh Nga có tiền sử bệnh tăng huyết áp, được người nhà đưa đến Khoa Cấp cứu của bệnh viện vào lúc 14h ngày 5/11.

Khi vào viện, bệnh nhân bị yếu chân trái, các bác sĩ tiến hành làm các xét nghiệm sinh hóa, công thức máu, đo điện tim, chụp X quang cột sống, chụp CT scanner (kết quả chụp CT sọ não cho kết quả bình thường). Chẩn đoán bệnh chính: Tăng huyết áp độ III, bệnh kèm: Cơn thiếu máu não thoáng qua, rối loạn điện giải, thoái hóa cột sống thắt lưng.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Nội tim mạch để tiếp tục theo dõi và điều trị. Lúc này bệnh nhân tỉnh, có triệu chứng bị liệt nửa người bên trái, đau vùng thắt lưng. Chẩn đoán tại Khoa Nội tim mạch bệnh nhân bị tăng huyết áp độ 3, thoái hóa cột sống thắt lưng, hạ cali máu, biến chứng theo dõi nhồi máu não cấp. Bệnh nhân được điều trị thuốc, chế độ chăm sóc và dinh dưỡng theo đúng quy định.

Ngày 6/11, bác sĩ cho chụp CT scanner sọ não lần 2 (kết quả chụp CT lần 2 cho kết quả bình thường). Đến sáng 7/11, bệnh viện tiến hành chụp MRI cho bệnh nhân, kết quả bị tổn thương ở nhu mô não vùng thùy đỉnh bên phải kích thước 13x23mm; bệnh nhân trong tình trạng tỉnh táo, bị liệt nửa người bên trái do tăng huyết áp. Sau đó, người nhà bệnh nhân xin ra viện.

Về việc bài viết trên mạng xã hội, bác sĩ Nguyễn Đình Hoàng cho hay bệnh viện đã có công văn gửi Công an huyện Đại Lộc đề nghị xác minh, làm rõ vụ việc đúng, sai thế nào sẽ có cơ quan chức năng kết luận và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.