Bé trai bị ung thư máu may mắn tìm được giải pháp

Trường Thịnh

(Dân trí) - Bé Dương Phan Đăng Khôi (6 tuổi, xóm 9, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện bị ung thư máu đã hơn 1 năm và có hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn.

Bằng sự nỗ lực cố gắng của gia đình bé, tuân thủ phác đồ điều trị của bệnh viện và sử dụng sản phẩm GENK STF Liquid, trong sự ngạc nhiên, bất ngờ và vui mừng của tất cả mọi người, đến nay bé Khôi đã đạt tình trạng lui bệnh.

VTV2 HTCB số 15: Hành trình cùng con chiến đấu với ung thư máu.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn

Bé Đăng Khôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, ông nội mất sớm vì ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Là một hộ gia đình thuần nông, kinh tế của gia đình trông vào mấy sào ruộng, gia cảnh khó khăn nên bố mẹ bé làm thêm sạp hàng nhỏ kiếm bữa rau, bữa cháo sống qua ngày và trang trải cuộc sống.

Cuộc sống của gia đình nhỏ cứ thế trôi đi, mẹ bé Khôi - chị Hồng chia sẻ: "Dù nhà tranh vách liếp nhưng cứ được nhìn thấy nụ cười của các con mỗi ngày thì bao nhiêu khó khăn vất vả tôi cũng cố gắng vượt qua được".

Bé trai bị ung thư máu may mắn tìm được giải pháp - 1
Hoàn cảnh khó khăn của gia đình bé Khôi.

Vào tháng 11 năm 2018, đang làm ngoài ruộng thì chị nhận được điện thoại từ cô giáo gọi báo bé Khôi bị sốt và không chịu ăn, cứ nghĩ là con bị ốm vặt nên anh chị đưa con đi khám tại Bệnh viện tỉnh. Sau khi có kết quả xét nghiệm, bác sĩ báo bé bị thiếu máu nặng, chỉ định chuyển lên bệnh viện tuyến trên, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Từ khi bé Khôi mắc bệnh, những lo toan cứ chồng chất, chị vừa lo về sức khỏe của bé, vừa lo về kinh phí điều trị cho con tại bệnh viện. Chị tâm sự: "Khi phát hiện ra cháu bị bệnh ung thư, gia đình rất lo lắng, sợ nhất là không có tiền để đưa con đi viện. Không biết vay mượn ở đâu nên về quê vay tạm mỗi người một ít để đưa con ra Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị".

May mắn gặp được giải pháp

Vừa đến Bệnh viện Nhi, bé Khôi được đưa vào phòng cấp cứu gấp, chỉ chậm một tiếng nữa thôi là bác sĩ không thể cứu chữa được cho bé nữa. Sau phẫu thuật, bác sĩ chỉ định chuyển bé sang Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương vì bé mắc bệnh ung thư máu.

Mắt chị Hồng rưng rưng: "Đau đớn quá! Không có Khôi cuộc sống của tôi như không còn ý nghĩa gì nữa. Nhìn con trai bé bỏng, ngây thơ phải chịu đựng căn bệnh ung thư máu tôi không thể kìm được nước mắt, thương con mà không biết làm gì".

Sau mỗi đợt truyền hóa chất, bé Khôi bị mệt, nôn nhiều và không thể ngồi dậy chơi đùa. Những lúc ấy, nhìn bé không ai là không thương xót, một cậu bé ngoan ngoãn, thông minh, trọc đầu vì rụng hết cả tóc đang phải gồng mình chống chọi với bệnh. Gia đình bé rất lo lắng và đang không biết phải làm sao để giảm tác dụng phụ của hóa chất thì may mắn gặp được một đơn vị đến từ thiện tại bệnh viện.

Chị Hồng tâm sự: "Tôi đang lo lắng vì sức khỏe của con sẽ yếu dần đi sau những lần truyền hóa chất, may mắn là hôm rằm Trung thu tôi có nhận được quà từ thiện là một hộp GenK liquid. Tôi cho cháu dùng, thấy sức khỏe của cháu rất tốt, không còn bị nôn trớ, ăn uống khỏe và dậy chơi đùa được với các bạn. Tôi rất vui mừng và gọi điện về cho gia đình khoe.

Bé trai bị ung thư máu may mắn tìm được giải pháp - 2
Bé Khôi sử dụng sản phẩm GenK Liquid đều đặn mỗi ngày.

Với sự hỗ trợ một phần kinh phí sử dụng sản phẩm từ Công ty Cổ Phần Dược phẩm GoldHealth Việt Nam, chị Hồng tiếp tục cho con uống GenK STF liquid một đợt truyền sau nữa. Đến đợt truyền thứ 5 thì tóc con mọc trở lại như hồi chưa đi điều trị và hoàn toàn ăn ngon, ngủ tốt, không thấy còn bất cứ tác dụng phụ gì của hóa chất. Bé Khôi đã không còn khóc, không còn bị mệt và nôn nữa. Thấy con mạnh mẽ hơn và khỏe hơn nhiều so với những đợt điều trị trước, chị Hồng mừng lắm và tự nhủ cho dù mình có phải vất vả như thế nào, ở nhà tranh vách liếp cũng được, chỉ mong sao con khỏe.

Đánh giá của chuyên gia PGS. TS. Nguyễn Huy Oánh về sản phẩm GenK STF

Theo bác sĩ Khôi đã điều trị hóa chất, đạt tình trạng lui bệnh và sẽ tiếp tục duy trì điều trị trong 2 năm tới.

Bé trai bị ung thư máu may mắn tìm được giải pháp - 3
Mẹ con chị Hồng tại Viện Huyết học - Truyền máu TW.

Hiện nay, trên thế giới cũng như tại Việt Nam, số lượng người bị mắc bệnh ung thư máu ngày càng gia tăng với tỷ lệ tử vong không nhỏ, phác đồ chính để điều trị chủ yếu vẫn là truyền hóa chất. Tuy nhiên, hóa trị mang lại rất nhiều tác dụng phụ cho bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhi như rụng tóc, buồn nôn, nôn, rối loại tiêu hóa, thiếu máu… Với tất cả tâm huyết của mình, các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu và chế tạo ra sản phẩm GenK liquid - một sản phẩm dành riêng cho bệnh nhân nhi để tăng cường sức khỏe, hỗ trợ giảm tác dụng phụ của hóa xạ trị.

VTC14: Cảnh báo cha mẹ tình trạng mắc ung thư ở trẻ em.

GenK Liquid là sản phẩm có chứa hoạt chất Fucoidan sulfate hóa cao, phân tử lượng thấp có tác dụng vượt trội so với Fucoidan thông thường. Sản phẩm hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, tăng cường chức năng miễn dịch hỗ trợ giảm tác dụng phụ của hóa trị, xạ trị và sau phẫu thuật, được các nhà khoa học và giới chuyên gia ghi nhận như một thành công khoa học đột phá trong lĩnh vực phòng chống ung bướu.

Nỗi vất vả khi gia cảnh khó khăn lại có con nhỏ bị ung thư, thấu hiểu nỗi khát khao và nhu cầu có được người một ai đó đồng cảm để có thể vững tin hơn cùng con chiến đấu với bệnh tật, những gia đình có người thân và đặc biệt là con nhỏ bị ung thư có thể liên lạc với chị Phan Phương Hồng (Xóm 9, xã Hòa Hải, Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, ĐT 0366 919 080).

Ngoài ra, bạn đọc cũng có thể được tư vấn trực tiếp về bệnh ung bướu và tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm GenK STF, hoặc chia sẻ câu chuyện của mình để lan tỏa khát vọng sống đến nhiều người hơn nữa qua Tổng đài miễn cước 1800 6808 hoặc số hotline 096 268 6808 (gặp chuyên gia tư vấn Nguyễn Thị Thanh Hà)