1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Vào nhà nghỉ với trai trẻ, người phụ nữ nhận cái kết đắng

Khoa Nam

(Dân trí) - Quen nhau thông qua mạng xã hội, chị L. đồng ý gặp "bạn trai" trong nhà nghỉ. Khi cả 2 quan hệ tình dục, chị L. bất ngờ bị nhân tình trẻ khống chế, đánh đập cướp tài sản.

Ngày 6/5, Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đã bắt giữ được đối tượng Trương Kiến Minh (SN 1998, quê tỉnh Đồng Tháp) để điều tra làm rõ vụ cướp tài sản xảy ra tại 1 nhà nghỉ ở xã An Phước. 

Theo hồ sơ điều tra, vào đầu tháng 12/2020, chị T.T.L. (SN 1985, quê tỉnh Điện Biên) trong lúc lướt trên trang mạng Zalo thì bị thu hút bởi một tài khoản tên "Hoàng Phát". 

Cả 2 bắt đầu kết bạn nói chuyện qua lại, với tài ăn nói, Minh dần chiếm được cảm tình của người phụ nữ đã ngoài 30 tuổi. Trước sức hút của người con trai thua mình đến hơn 10 tuổi chị L. quyết định gặp mặt.

Vào nhà nghỉ với trai trẻ, người phụ nữ nhận cái kết đắng - 1

Đối tượng Trương Kiến Minh thời điểm bị công an bắt giữ.

Cứ thế, cả 2 gặp gỡ trực tiếp nói chuyện ngày càng thấy tâm đầu ý hợp. Chị L. dần cởi bỏ tâm lý lớn tuổi hơn và nảy sinh tình cảm với Minh. 

Ngày 17/12/2020, chị L. đã đồng ý hẹn gặp Minh tại một nhà nghỉ thuộc ấp 3, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, để tâm sự. Cả 2 nảy sinh quan hệ tình dục tại đây. 

Tuy nhiên lúc này, cơn ác mộng của chị L. mới thật sự bắt đầu. Trong lúc cả 2 đang quan hệ tình dục, Minh bất ngờ dùng dao nhọn và băng keo khống chế chị L., đồng thời yêu cầu chị này phải đưa toàn bộ tài sản. 

Bất ngờ trước hành động của bạn tình, chị L. phản kháng nhưng Minh lạnh lùng dùng dao nhọn đâm liên tiếp 10 nhát vào người của nạn nhân.

Chưa dừng lại, Minh tiếp tục dùng tay không đấm vào mặt và đầu chị L. khoảng 10 cái nữa khiến chị này choáng và ngất xỉu. Sau đó, gã trai trẻ nhanh chóng bỏ lại người tình đang nằm bất động để lục đồ đạc và lấy đi một sợi dây chuyền, một vòng đeo tay bằng vàng với tổng giá trị khoảng 6 triệu đồng rồi nhanh chóng rời khỏi nhà nghỉ. 

Sau khi tỉnh dậy, chị L. đau đớn gắng gượng kêu cứu và được nhân viên nhà nghỉ đưa đi cấp cứu và may mắn đã qua khỏi. 

Đến ngày 21/12/2020, chị L. đã quyết định đến Công an huyện Long Thành để trình báo lại tất cả sự việc cũng như tố giác hành vi phạm tội của Minh.

Sau khi tiếp nhận trình báo của chị L. Công an huyện Long Thành nhận thấy đây là một vụ án cướp tài sản có tính chất nghiêm trọng, đối tượng rất manh động. Công an huyện Long Thành đã quyết định xác lập chuyên án để điều tra, truy bắt đối tượng phạm tội. 

Cái khó đối với lực lượng chức năng lúc này đó thông tin mà chị L. cung cấp về đối tượng khá mù mờ. Tên tuổi của đối tượng đều dựa trên tài khoản mạng xã hội Zalo với các tên "Hoàng Phát" khiến việc xác minh, truy tìm ra nhân thân của đối tượng càng khó khăn. 

Tuy nhiên, bằng quyết tâm cao độ, sau nhiều tháng tích cực điều tra, Công an huyện Long Thành đã xác định được tài khoản "Hoàng Phát" chính là Trương Kiến Minh có hộ khẩu thường trú tại khóm Phú Hưng, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. 

Qua xác minh, lực lượng điều tra cũng đã nắm được việc đối tượng sau khi gây án đã trở về quê nhà để lẩn trốn.

Ngày 3/5/2021, thông qua các trinh sát, Công an huyện Long Thành đã bố trí lực lượng vây bắt được đối tượng Minh, khi tên này đang lẩn trốn tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. 

Tại cơ quan điều tra, Minh vẫn cứng đầu quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước những bằng chứng thuyết phục từ phía lực lượng chức năng, Minh đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Đến ngày 4/5, Công an huyện Long Thành đã ra quyết định tạm giam đối với Trương Kiến Minh để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.