1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tuyên tử hình người phụ nữ "nghiện" buôn ma túy

Vĩnh Khang

(Dân trí) - Nguyễn Thị Hợi vừa thi hành xong án tù về ma túy lại tiếp tục đi buôn "cái chết trắng". Người phụ nữ này bị bắt khi đang mang hơn 1,7kg ma túy đá đi giao cho khách.

Ngày 17/11, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử Nguyễn Thị Hợi (SN 1971, trú TP Vinh, Nghệ An) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Trước đó, vào sáng 22/4, Công an TP Vinh bắt giữ Nguyễn Thị Hợi khi người phụ nữ này đang mang hơn 1,7kg ma túy đá đi giao cho khách.

Tuyên tử hình người phụ nữ nghiện buôn ma túy - 1

Bị cáo Nguyễn Thị Hợi tại phiên tòa (Ảnh: V.K).

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Số ma túy kể trên được Hợi mua của một người Lào với giá 175 triệu đồng để bán cho khách. Nếu phi vụ thành công, Hợi "lãi" 35 triệu đồng. 

Trước đó, vào năm 2003, Nguyễn Thị Hợi bị Tòa án nhân dân TP Vinh tuyên phạt 36 tháng tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". 3 năm sau, Hợi tiếp tục phải thi hành bản án 16 năm tù về tội danh trên. Ngày 1/5/2017, Nguyễn Thị Hợi chấp hành xong hình phạt tù.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, số lượng ma túy mua bán lớn, không còn khả năng cải tạo. Cân nhắc toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên Nguyễn Thị Hợi tử hình.