1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Truy tố kẻ sát hại tài xế xe ôm nghèo cướp tài sản

Thúy Diễm

(Dân trí) - Vừa xuống xe khách, Thành đã vẫy bắt một xe ôm và nảy sinh ý định cướp tài sản. Khi xe chạy vào hẻm vắng, Thành dùng dao mang theo đâm tài xế tử vong rồi bỏ trốn.

Sáng 11/5, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cáo trạng truy tố Lê Văn Thành (25 tuổi, ngụ xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn) về tội giết người và cướp tài sản.

Truy tố kẻ sát hại tài xế xe ôm nghèo cướp tài sản - 1
Bị can Lê Văn Thành thời điểm bị bắt giữ.

Theo cáo trạng, đêm 11/11/2020, Thành đi xe khách từ tỉnh Bình Dương về Đắk Lắk. Rạng sáng 12/11/2020, Thành xuống xe tại Bến xe phía Nam tỉnh Đắk Lắk.

Sau đó, Thành đi xe ôm do ông Nguyễn Văn Đông (56 tuổi, ngụ huyện Krông Ana) cầm lái. Trên đường đi, Thành nảy sinh ý định cướp tài sản nên nói ông Đông chở về hẻm 327 đường Y Moan Ênuôl (phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột).

Truy tố kẻ sát hại tài xế xe ôm nghèo cướp tài sản - 2

Hình ảnh ghi lại tài xế xe ôm chở Thành lúc rạng sáng và bị sát hại sau đó (Ảnh chụp màn hình).

Đến khu vực hẻm vắng, Thành liền rút con dao dài 30cm trong ba lô ra đâm nhiều nhát vào người ông Đông. Bị đâm, người tài xế xe ôm hô hoán "cướp" thì Thành bỏ chạy.

Lúc này, người dân nghe tiếng kêu nên đến kiểm tra, đưa ông Đông đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Riêng Lê Văn Thành sau khi gây án đã bỏ trốn và bị công an bắt giữ vào chiều tối cùng ngày tại khu vực rẫy cà phê vắng thuộc phường Thành Nhất (TP Buôn Ma Thuột).

Được biết, hoàn cảnh gia đình tài xế xe ôm rất khó khăn, ban ngày ông Đông đi làm thuê, đến đêm tranh thủ chạy xe ôm mưu sinh.